Nổ lớn tại khách sạn Saratoga ở thủ đô Cuba, ít nhất 5 người tử vong

07/05/2022 - 08:20

Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại khách sạn Saratoga - công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana.


Hiện trường vụ nổ. (Nguồn: CNN)

Ngày 6/5, chính quyền Cuba xác nhận đã có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ nổ vừa xảy ra tại khách sạn Saratoga ở vị trí đối diện tòa nhà Capitolio - công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana.

Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương tại khách sạn Saratoga.

Theo Bí thư Thành ủy La Habana - Luis Antonio Torres Iríbar, hiện vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt tại hiện trường.

Nhật báo Cubadebate dẫn một số nguồn tin cho hay nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sự cố trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng vào khách sạn Saratoga, đồng thời dự báo con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã trực tiếp tới hiện trường.

[Cuba chuẩn bị cấp phép cho dịch vụ sử dụng tiền điện tử]

Trước đó cùng ngày, truyền thông Cuba đưa tin một vụ nổ lớn đã phá hủy một phần của khách sạn Saratoga ở vị trí đối diện tòa nhà Capitolio.

Hãng thông tấn Noticias Cuba cho hay vụ nổ xảy ra vào sáng sớm 6/5 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, các bức ảnh của Granma - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, cho thấy những bức tường của khách sạn Saratoga dường như đã bị thổi bay bởi vụ nổ trên./.

Theo MAI PHƯƠNG (TTXVN/Vietnam+)