Nỗ lực của võ cổ truyền An Giang

31/12/2021 - 08:55

Kết thúc Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2021, đội tuyển võ cổ truyền An Giang thi đấu khá thành công, đoạt 1 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ). Đây là kết quả đáng ghi nhận của các vận động viên (VĐV), khi nỗ lực tập luyện trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Qua đó, tạo tiền đề thuận lợi để bộ môn hướng đến thành tích cao tại các giải đấu lớn thời gian tới.

Đội tuyển võ cổ truyền tỉnh An Giang thi đấu khá thành công tại Giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc năm 2021

Giải vô địch cổ truyền toàn quốc 2021 nhận sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn làng võ Việt Nam, khi ban tổ chức giải và Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam chính thức áp dụng Luật thi đấu võ cổ truyền 2021 (ban hành từ 15-6-2021, đưa vào thực thi từ ngày 1-9-2021, thay thế Luật thi đấu võ cổ truyền cũ). Luật mới có 2 phần, 6 chương, 32 điều và phụ lục. Đáng chú ý, sau 28 năm (từ năm 1993) bị cấm, ở luật mới, các đòn đánh bằng cùi chỏ và gối được cho phép khi thi đấu.

Giải năm nay quy tụ gần 300 VĐV đến từ: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Phước, Công an nhân dân, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Quân đội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh... Các VĐV tranh tài trong 37 bộ huy chương nội dung quyền thuật, 10 bộ huy chương đối kháng nam, 8 bộ huy chương đối kháng nữ. Kết thúc giải, Bình Định xuất sắc hạng nhất toàn đoàn, với 11 HCV, 8 HCB, 3 HCĐ; TP. Hồ Chí Minh hạng nhì toàn đoàn, với 7 HCV, 10 HCB và 7 HCĐ; Quân đội hạng ba toàn đoàn, với 7 HCV, 9 HCB và 3 HCĐ.

Tham gia giải năm nay, đội tuyển võ cổ truyền An Giang có 12 VĐV tham dự (4 VĐV thi đấu quyền và 8 VĐV thi đấu các nội dung đối kháng). Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện, nhưng các VĐV nỗ lực thi đấu đạt thành tích khá tốt, với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trong đó, VĐV Lê Trung Quí xuất sắc đoạt HCV nội dung hội thi (bài Nhuyễn tiên). Thi đấu đầy cố gắng, nhưng VĐV Lưu Thị Phương Thảo chỉ đoạt HCB nội dung hội thi (bài Bạch xà quyền); Trịnh Minh Trí đoạt HCB nội dung hội thi (bài Ngọc trản quyền).

“Đây là giải đấu lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, được tổ chức sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Hầu hết các đoàn đều cử lực lượng mạnh nhất tham dự giải. Việc tranh chấp huy chương diễn ra rất quyết liệt. Do đó, đoạt 5 huy chương là thành tích đầy nỗ lực của các VĐV võ cổ truyền An Giang”- huấn luyện viên trưởng bộ môn võ cổ truyền tỉnh An  Giang Phan Thanh Thuận cho biết.

Những năm qua, phong trào tập luyện võ cổ truyền có bước phát triển mạnh mẽ. Hầu hết huyện, thị xã, thành phố đều có câu lạc bộ võ cổ truyền duy trì hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo võ sinh tham gia tập luyện. Hàng năm, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp địa phương tổ chức giải trẻ, học sinh hay câu lạc bộ cấp tỉnh. Phong trào phát triển, giúp bộ môn võ cổ truyền có điều kiện thuận lợi để tuyển chọn nhân tố trẻ, triển vọng vào đội năng khiếu đào tạo, xây dựng lực lượng kế thừa chất lượng.

Bộ môn võ cổ truyền An Giang duy trì tập luyện đều ở 3 tuyến, với lứa VĐV tuổi đời trẻ, chuyên môn khá tốt, đủ khả năng cạnh tranh huy chương ở giải đấu toàn quốc. Ngoài việc duy trì thế mạnh ở hạng cân đối kháng nữ, bộ môn võ cổ truyền tỉnh đang tích cực đào tạo VĐV đối kháng nam, đặc biệt là nội dung quyền. VĐV triển vọng của bộ môn có tuổi đời khá trẻ, như: Trịnh Minh Trí, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phú Quí, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Trịnh Minh Trí, Lưu Thị Phương Thảo…

Hiện nay, bộ môn võ cổ truyền tỉnh tiếp tục nỗ lực tập luyện; rà soát, đánh giá lại năng lực của từng VĐV, nhằm chủ động điều chỉnh công tác huấn luyện phù hợp, giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường của bản thân.

Theo Huấn luyện viên Phan Thanh Thuận, bên cạnh cử VĐV tuyến tuyển tham dự, bộ môn sẽ tạo điều kiện tối đa để VĐV trẻ được thi đấu cọ xát, rèn luyện bản lĩnh thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua giải, bộ môn sẽ tuyển chọn VĐV tiêu biểu nhất để tập trung huấn luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.


KHÁNH MY