Ông Út Hương nặng lòng với công tác xã hội - từ thiện

18/10/2022 - 07:24

Nặng lòng với công tác xã hội - từ thiện ở địa phương, ông Nguyễn Thanh Hoài (người dân địa phương thường gọi thân mật là Út Hương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, từ việc xây cầu, làm đường, cất nhà từ thiện…

Những năm gần đây, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn xã Long Điền B đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư. Qua đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đóng góp hàng tỷ đồng để làm công tác xã hội - từ thiện, như: Xây cầu bê-tông, làm đường giao thông, cất nhà ở cho người nghèo... Điển hình là ông Nguyễn Thanh Hoài.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, ông Hoài tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Một trong những việc làm cao đẹp của ông Hoài là vận động người dân, bà con tín đồ PGHH trong và ngoài địa phương đóng góp nhân lực, vật lực để xây dựng tuyến lộ bờ tây kênh Xẻo Môn.

Ông Hoài cho biết, nhận thấy tuyến lộ bờ tây kênh Xẻo Môn bị xuống cấp, việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của bà con, nên ông trăn trở, suy nghĩ tìm giải pháp nâng cấp để con đường kiên cố, thông thoáng, giúp bà con đi lại dễ dàng. Nghĩ là làm, ông Hoài trao đổi với thành viên trong ban trị sự, vận động bà con, nhà hảo tâm, tín đồ PGHH… đóng góp kinh phí để bê-tông tuyến lộ, đồng thời xin chủ trương xây dựng, nâng cấp từ chính quyền địa phương.

Những đóng góp của ông Út Hương đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Sau bao ngày phấn đấu, vận động toàn bộ nguồn nhân lực sẵn có tại địa phương, tuyến lộ giao thông nông thôn kênh Xẻo Môn đã hoàn thành sau 14 ngày thi công. Tuyến đường dài 1.500m, ngang 3m, dày 15cm… tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng. Con đường khang trang, thông thoáng được hình thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của bà con nơi đây. Giờ đây, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được dễ dàng, thuận tiện, không còn bị tình trạng “nắng bụi, mưa bùn” như trước.

Ngoài công trình lộ giao thông bờ tây kênh Xẻo Môn, ông Hoài còn vận động các nhà hảo tâm, bà con tín đồ PGHH xây dựng nhiều công trình xã hội ý nghĩa khác tại địa phương. Trong đó có thể kể đến việc vận động cất mới cầu chùa Xẻo Môn với kinh phí 497 triệu đồng; cất cầu Kênh Xáng với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, mỗi năm ông Hoài vận động cất mới hàng chục nhà Tình thương, nhà Đại đoàn kết và tham gia nhiều hoạt động khác giúp đỡ người nghèo.

Năm 2022, ông Hoài vận động cất mới 10 nhà Đại đoàn kết, trị giá 500 triệu đồng; cất 15 căn nhà Tình thương, trị giá 270 triệu đồng; vận động 35 khung sườn nhà, trị giá 525 triệu đồng, 20 bộ tole lợp, trị giá 180 triệu đồng; vận động phát quà cho người nghèo được 250 phần, trị giá 62,5 triệu đồng…

Ông Hoài còn tham gia cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp kinh phí đổ bê-tông sân trường học, vận động Quỹ Cây mùa xuân, Quỹ Vì người nghèo; vận động giúp đỡ người khó khăn đột xuất do bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, nhận đỡ đầu học sinh nghèo...

Với vai trò là Trưởng ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Long Điền B, ông Nguyễn Thanh Hoài mẫu mực, nhiệt tình, tận tâm với việc đạo, việc đời nên được bà con tín đồ quý mến. Ở địa phương, ông Hoài tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bà con lối xóm, tín đồ… thực hiện nghiêm, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương phát động.

Ông Hoài còn hướng bà con tín đồ thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Đồng thời, tham gia làm từ thiện xã hội, thực hiện đúng nghi thức tôn giáo, đảm bảo đúng luật pháp để trở thành những công dân tốt.

Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của ông Nguyễn Thanh Hoài đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Với những đóng góp trên, ông Nguyễn Thanh Hoài được chính quyền các cấp biểu dương, khen tặng vì có nhiều đóng góp cho công tác xã hội. Đặc biệt, trong năm 2018 ông được UBND tỉnh An Giang tặng bằng khen có thành tích vận động, đóng góp cho công tác xã hội - từ thiện…

ĐỨC TOÀN