
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại Khóa họp 79 Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ngày 26/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu qua video tại cuộc họp của Đại hội đồng (ĐHĐ) LHQ, ông Abbas đã bác bỏ mọi vai trò quản lý trong tương lai của lực lượng Hamas và cho rằng phong trào này cùng các phe phái khác sẽ “phải giao nộp vũ khí cho Chính quyền Quốc gia Palestine”.
Ông cũng bác bỏ những gì Hamas đã thực hiện vào ngày 7/10/2023 nhằm vào dân thường Israel. Ông đồng thời nhấn mạnh Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine vốn sẵn sàng đảm nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý và đảm bảo an ninh tại đó. Tuy nhiên, phong trào Hamas đã phản đối những tuyên bố này của ông Abbas.
Hôm 24/9, trong cuộc gặp với lãnh đạo nhiều quốc gia Hồi giáo bên lề khóa họp 80 ĐHĐ LHQ, Tổng thống Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình gồm 21 điểm cho Gaza và khu vực Trung Đông. Trước đó, trong tháng này, ĐHĐ LHQ cũng đã thông qua tuyên bố dài 7 trang nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, cũng như chấm dứt cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và phong trào Hamas tại Gaza.
Trong diễn biến liên quan, ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết một nhóm các quốc gia cung cấp hỗ trợ tài chính cho chính quyền Palestine được gọi là Ủy ban liên lạc đặc biệt (AHLC) đã nhất trí tăng cường công tác này với một gói hỗ trợ khẩn cấp. Sáng kiến này mang tên Liên minh khẩn cấp vì sự bền vững tài chính của chính quyền Palestine. Hiện chưa rõ sáng kiến này có thể huy động được bao nhiêu tiền tài trợ.
Theo bộ trên, sáng kiến này được đưa ra nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng thấy mà chính quyền Palestine đang đối mặt. Mục đích trước tiên là ổn định tài chính của chính quyền Palestine và duy trì khả năng quản lý, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và duy trì an ninh. Chính phủ Na Uy cho biết sẽ đóng góp 40 triệu krone (4 triệu USD). Trong khi đó, các quốc gia tham gia sáng kiến này cũng kêu gọi Israel giải ngân các khoản tiền mà họ cho là thuộc về chính quyền Palestine.
Theo TTXVN