Paul Pogba và khát vọng trở lại đội hình MU

15/04/2020 - 08:14

Paul Pogba khao khát trở lại đội hình MU và chứng tỏ giá trị bản thân sau thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Paul Pogba vắng mặt trong đội hình MU từ tháng 12 năm ngoái. (Ảnh: Getty)

Paul Pogba đã có mùa giải tồi tệ khi liên tục bị hành hạ bởi chấn thương. Ngôi sao người Pháp mới chỉ có 8 lần ra sân cho MU và đóng góp 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-0 trước Chelsea ở vòng mở màn Premier League.

Phần lớn thời gian của mùa giải, Paul Pogba phải vật lộn với những cuộc điều trị, sự đau đớn và cảm giác suy sụp. Trước đây, Paul Pogba từng 5 lần dính chấn thương nhưng chưa lần nào phải nghỉ thi đấu quá 2 tháng.

“Chấn thương của tôi khá phức tạp. Tôi bị đau trong trận gặp Southampton. Thời điểm đó mùa giải mới chỉ bắt đầu, nên tôi cứ cố tập luyện và thi đấu. Thế rồi, tôi phát hiện ra mình bị rạn xương và phải bó bột.

Vấn đề là xương lại phục hồi quá mức. Nó trở nên to hơn so với trước đây. Thế rồi sau 2 trận gặp Watford và Newcastle, tôi lại cảm thấy không ổn. Kết quả là tôi phải lên bàn mổ để tiến hành phẫu thuật. Giờ thì ổn rồi, tôi hy vọng mình sẽ sớm trở lại.” – Paul Pogba trải lòng về cơn ác mộng ở mùa giải này.

Nhà vô địch World Cup 2018 báo tin mừng cho các CĐV Quỷ đỏ khi hiện tại đã có thể tập thể lực và chơi bóng. Mới đây, Paul Pogba còn có màn so tài biểu diễn kỹ thuật với Zlatan Ibrahimovic trên Instagram.  

Paul Pogba cũng khẳng định khát khao được trở lại thi đấu và cống hiến, sau thời gian dài vắng mặt trong đội hình MU. Tiền vệ sinh năm 1993 nhấn mạnh rằng mình sẽ chứng tỏ bản thân một cách mạnh mẽ.

“Tôi từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong tâm trí. Tôi chưa từng rơi vào hoàn cảnh này trong sự nghiệp. Nhưng rồi, tôi cũng học được cách thích nghi. Tôi khát khao trở lại và chứng tỏ bản thân. Tôi muốn mọi người thấy, tôi yêu bóng đá như thế nào” – Paul Pogba chia sẻ.

Paul Pogba còn cho biết, mình sẽ đáp trả những nghi ngờ, chỉ trích bằng màn trình diễn trên sân cỏ. Cầu thủ người Pháp đã rất quen với việc bị “ném đá” để bình thản trước những áp lực dư luận.

“Người ta muốn nói gì thì nói. Tôi sẽ trả lời bằng kết quả công việc. Tôi đã quá quen với những lời chỉ trích rồi. Quen đến nỗi chẳng thấy bận tâm nữa. Dĩ nhiên, ai cũng thích được khen hơn bị chê. Nhưng là cầu thủ, bạn phải quen với cả hai.

Bất kể người ta nói gì, bạn vẫn phải lắng nghe chính mình, hiểu rõ HLV, hiểu rõ các đồng đội và hiểu rõ bản thân muốn gì. Việc mình, mình làm. Tôi là mẫu người như thế. Tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá mà thôi” – Paul Pogba nêu quan điểm.

Theo HOÀNG LONG (VOV)