14 viên đạn và nhiều dụng cụ như: máy mài, nhiều loại ốc, vít, báng súng ngắn, ổ đạn, cò súng được phát hiện trong người 2 thanh niên mang kiếm này.
Không trực tiếp đi cùng nạn nhân nhằm tránh bị phát hiện, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người là dùng điện thoại hướng dẫn nạn nhân di chuyển đến khu vực giáp biên rồi đưa qua biên giới.
'Hành động pha tạp chất vào cà phê không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như thương hiệu cà phê của Việt Nam mà còn làm mất lòng tin của người tiêu dùng.
Chủ cơ sở thừa nhận, chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, cơ sở của bà đã xuất bán ra thị trường hơn 3 tấn cà phê “bẩn” đã được nhuộm đen bằng pin con ó như trên.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 8-5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại là Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lên án mạnh mẽ và yêu cầu xử lý nghiêm hành vi sản xuất thuốc, thực phẩm chức năng giả.
Về mức án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét hết các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo Nga. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo cũng không xuất trình được tình tiết mới nên không có căn cứ để xem xét, giảm nhẹ hình phạt...
Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 15-4, tại địa phận tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông đã bắt giữ đối tượng Lường Văn Thanh khi tên này đang vận chuyển trái phép chất ma túy.
Sau khi trốn lệnh truy nã, đối tượng vào rừng sâu lập lán trại, nuôi hàng chục con chó và tàng trữ nhiều vũ khí nóng để phòng thân.
Ngày 15-4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này đã phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khammouane (Lào) vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng người Lào đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
Mở rộng điều tra 2 chuyên án lớn về ma túy triệt phá vào cuối năm 2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục bắt giữ 3 nữ quái trong đường dây này, trong đó có 'bà trùm' của đường dây.
Trong số những người mua phần mềm gián điệp, đa số là vợ hoặc chồng nghi ngờ đối phương ngoại tình nên bí mật cài phần mềm để nghe lén, thu thập thông tin. Có trường hợp thì nhân viên đã cài phần mềm vào sếp của mình để “nắm” mọi thông tin về sếp.
Không chỉ đột nhập, đánh cắp email của các công ty để lừa đảo, Obiora còn làm 'nghề tay trái' là sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để tiếp cận nhiều phụ nữ Việt Nam để lừa gạt tiền bạc, tình cảm.
Sô thường xuyên cung cấp tài khoản trên trang “bonbon88.com” với giá trị hàng chục tỷ đồng để Trương cá độ bóng đá. Các đối tượng thanh toán tiền thắng thua qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Quang khai nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không biết tên từ Yên Bái
Ngày 8-4, nhiều người dân tụ tập căng băng rôn ngay trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM để kêu cứu vì bị lừa đảo hơn 15 ngàn tỷ đồng.
Khi triệt phá một sới bạc, Công an Thanh Hóa đã thu được một khẩu súng Col cùng 98 viên đạn chì.
Đang trên đường vận chuyển 5 bánh heroin và 26.817 viên ma túy tổng hợp đi bán kiếm lời, 2 đối tượng người Lào bị lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ.
Trước khi xông vào chi nhánh ngân hàng An Bình khống chế bảo vệ, Khải và đồng phạm lên kế hoạch cướp nhà băng khác nhưng nơi này đóng cửa.
Công an tỉnh Hà Nam cho biết, rạng sáng 4-4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, bắt quả tang 2 vợ chồng Trịnh Văn Nghị (sinh năm 1987) và Trần Thị Tuyền (sinh năm 1988), cùng trú ở xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, đang vận chuyển trái phép số lượng lớn rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B.