Ngăn chặn “cái chết trắng” từ những lô hàng bí mật

26/04/2019 - 09:46

100 bánh heroin, 640kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trên 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan là tang vật vụ án ma túy mà cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa điều tra, khám phá.

“Bí mật” trong lô hàng “khủng”

Chiều 15-4, tại căn hộ cấp 4 của ông Phạm Văn Phi, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, thuộc phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ nhóm đối tượng đang khuân vác 30 thùng carton đựng loa thùng, phía trong mỗi loa thùng được nhồi nhét ma túy đá, bốc lên xe ôtô tải để chở đi.

Kiểm tra bất kỳ một thùng cát tông, lực lượng chức năng phát hiện có 2 loa thùng, mỗi loa cất giấu hàng chục gói màu vàng bên trong chứa chất bột màu trắng, nghi ma túy đá.

Qua giám định các chất bột màu trắng trên thu giữ tại nhà ông Phi là ma túy đá,  với tổng số lượng 580kg ma túy đá, 40 bánh heroin.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án ma túy tại Hà Tĩnh bị lực lượng Công an bắt giữ.

5 đối tượng đã bị bắt giữ đưa lên xe đặc dụng cùng tang vật, di lý về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phục vụ Công tác điều tra, mở rộng vụ án, gồm: Phạm Văn Phi (SN 1953, trú tại số 07, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An); Võ Mạnh Linh (SN 1990, trú tại nhà 2, ngõ 30 đường Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An); Phạm Huy Thiêm (SN 1974, trú tại 28A, đường Xuân Diệu, phường Trung Đô, TP Vinh); Phạm Minh Đức (SN 1980, trú tại nhà 17T, tổ 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Ngọc (SN 1986, trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An).

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua, sau khi Bộ Công an tập trung đánh mạnh vào các đường dây ma túy lớn ở các tỉnh Tây Bắc, các đối tượng đã có sự dịch chuyển vào khu vực các tỉnh Bắc miền Trung, khu vực biên giới Việt - Lào trở thành một trong những “điểm nóng” về ma túy.

Trước tình hình trên, Công an Hà Tĩnh đã tập trung phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và các lực lượng liên quan chỉ đạo quyết liệt, tấn công trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu.

Trên cơ sở điều tra bước đầu, cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Giáp, SN 1974, trú tại thị trấnTây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét tại nhà Giáp, cơ quan CSĐT thu giữ 9 sổ tiết kiệm, trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Tiến hành kiểm tra trên địa bàn, Công an Hà Tĩnh thu giữ thêm 60 bánh heroin, 60kg ma túy đá.

Thượng tá Phạm Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết thêm: ngày 8-4, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển 50 loa thùng (chứa chất ma túy) đến huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đến ngày 17-4, Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ tang vật và bắt đối tượng Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là đối tượng trong vụ án.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định thêm 2 đối tượng quốc tịch Lào và 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây, ổ nhóm này.

Các cán bộ Công an bốc dỡ số ma túy thu giữ được.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-4 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, triệu tập 6 đối tượng liên quan; thu giữ 100 bánh heroin, 640kg ma túy đá, 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trên 14 tỷ đồng và một số tài liệu liên quan đến vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Văn Giáp (SN 1974 trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Võ Mạnh Linh (SN 1990, trú tại nhà 2, ngõ 30 đường Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ngăn chặn cái “chết trắng”…

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết: Đây là đường dây ổ nhóm mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, với thủ đoạn gây án hết sức tinh vi, xảo quyệt nhằm qua mắt và gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, nhưng bằng sự mưu trí, dũng cảm, hiệp đồng tác chiến, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Cục C04 Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, huy động tối đa sự tham gia các lực lượng để kịp thời điều tra, phá án.

Cán bộ, chiến sĩ đã tập trung cao độ, vượt qua khó khăn, vất vả, kịp thời bóc gỡ đường dây, ngăn chặn cái chết trắng.

Trước những thành tích xuất sắc đó, sáng 24-4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã trao thưởng các lực lượng tham gia phá án 200 triệu đồng. Đây sự ghi nhận xứng đáng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân đối với lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các lực lượng Công an và các ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Đây là vụ án ma túy xuyên quốc gia mà các lực lượng đã đấu tranh, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng lòng tố giác tội phạm, làm tốt công tác phối hợp các lực lượng, Công an, Biên phòng, Hải quan và các lực lượng khác tập trung kiểm soát địa bàn, nhất là tuyến biên giới, cửa khẩu. Tập trung lực lượng, phượng tiện đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy.

Ba ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân khẩn trương tập trung điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, nhất là xử lưu động, nhằm răn đe, giáo dục và tuyên truyền trong nhân dân. Chỉ đạo các địa phương cơ sở làm tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn, phối hợp làm tốt công tác đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Lực lượng Công an cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đấu tranh tội phạm ma túy “tận gốc””, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, giữ vững tuyệt đối ANTT, giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo LÝ HÙNG CƯỜNG (Công An Nhân Dân)