Pháp xúc tiến chuỗi cuộc gặp cấp cao bàn về xung đột Ukraine

18/04/2025 - 08:19

Khởi động chuỗi các cuộc gặp là cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Elysée.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Paris ngày 26/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhằm thúc đẩy các nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 17/4 đã diễn ra một loạt cuộc gặp giữa lãnh đạo một số nước châu Âu với giới chức cấp cao của Mỹ và Ukraine tại thủ đô Paris (Pháp).

Khởi động chuỗi các cuộc gặp này là cuộc trao đổi giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Điện Elysée.

Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo ông Rubio và ông Witkoff sau đó có cuộc gặp với Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cũng như các cố vấn an ninh quốc gia của Anh và Đức.

Bộ Ngoại giao Đức cho biết Cố vấn Chính sách Đối ngoại và An ninh cho Thủ tướng Đức - ông Jens Ploetner sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Paris.

Theo Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, các quan chức hàng đầu của nước này tham gia cuộc trao đổi với đại diện của Mỹ và đại diện các nước châu Âu gồm Anh, Pháp và Đức. Các quan chức của Ukraine gồm Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andriy Sybiga và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ mục đích của các cuộc gặp tại Paris lần này là đánh giá tiến độ đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Từ nhiều tháng qua, Pháp và Anh đang dẫn dắt các cuộc thảo luận trong một nhóm gồm khoảng 30 quốc gia, còn được gọi là "liên minh tự nguyện" - nhằm chuẩn bị cho khả năng thành lập một lực lượng mang tên "lực lượng đảm bảo an ninh” để hỗ trợ thực thi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào có thể đạt được giữa Nga và Ukraine thông qua vai trò thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào khả năng đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện, sự tham gia của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế và việc phát triển khuôn khổ an ninh cho Ukraine.

Các cuộc gặp tại Paris diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Witkoff có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg vào ngày 11/4 vừa qua.

Đây là lần tiếp xúc thứ ba giữa ông Witkoff và nhà lãnh đạo Nga kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai vào ngày 20/1 vừa qua.

Sau cuộc gặp này, ông Witkoff cho rằng Tổng thống Putin "sẵn sàng hướng tới nền hòa bình lâu dài" và ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình đang "dần hình thành."

Trong tuyên bố đăng trên nền tảng nhắn tin Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực để sớm đem lại hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm ở nước này.

Trong khi đó, Paris cũng đang nỗ lực thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao của riêng mình khi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu sẽ tới Washington ngày 17/4 để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth, Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard và Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg.

Nội dung thảo luận tập trung vào vấn đề Ukraine, cùng với vấn đề hạt nhân Iran và tình hình Trung Đông.

Nga lâu nay vẫn luôn phản đối ý tưởng có sự hiện diện của các lực lượng châu Âu tại Ukraine, cho rằng việc này đồng nghĩa với việc các nước gửi quân tham gia xung đột trực tiếp với Nga.

Theo hãng thông tấn TASS, qua mạng xã hội X ngày 17/4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo những nội dung thảo luận tại Paris liên quan đến việc điều quân tới Ukraine sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nếu Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga bằng tên lửa tầm xa Taurus, Moskva sẽ coi đây là “sự tham chiến trực tiếp” của Đức.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng sắp nhậm chức của Đức Friedrich Merz khẳng định sẽ ủng hộ việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus do Đức sản xuất cho Ukraine./.

Theo Vietnam+