Phát hiện da hóa thạch hiếm của chim cánh cụt

15/03/2020 - 12:16

Phần còn sót lại của một con chim cánh cụt cổ đại sống cách đây 43 triệu năm được tìm thấy trên đảo Marambio ở Nam Cực.

Hóa thạch da cánh hiếm của chim cánh cụt trên đảo Marambio. Ảnh: AFP.

Mẫu vật được khai quật trong một nhiệm vụ thám hiểm vào năm 2014 nhưng gần đây mới được nghiên cứu bởi nhà cổ sinh vật học Carolina Acosta Hospitaleche tại bảo tàng La Plata, cơ quan công bố khoa học từ Đại học Quốc gia La Matanza, Agrentina hôm qua cho biết.

Hóa thạch, bao gồm phần da bao bọc xương cánh, thuộc về một loài chim cánh cụt đã tuyệt chủng có tên khoa học là Palaeeudyptes gunnari. Chúng sinh sống trong thế Thủy Tân, cách đây 56 - 43 triệu năm, thời điểm Nam Cực vẫn còn rừng với hệ động thực vật đa dạng.

Palaeeudyptes gunnari là một trong bốn loài chim cánh cụt lớn được mô tả trong chi Palaeeudyptes. Chúng có kích thước tương đương loài chim cánh cụt lớn nhất ngày nay với chiều cao khi đứng từ 110 đến 125 cm.

Palaeeudyptes gunnari cao tương đương chim cánh cụt hoàng đế. Ảnh: AFP.

"Mẫu vật này là duy nhất. Nó là hóa thạch da chim cánh cụt đầu tiên được tìm thấy trên thế giới", Acosta Hospitaleche nhấn mạnh. "Da được bảo quản ở cả hai bề mặt cánh, bao bọc xung quanh các mảnh xương vẫn còn khớp với nhau".

Theo ĐOÀN DƯƠNG (VnExpress)