Phát huy vai trò luật sư trong tư vấn pháp luật

11/01/2023 - 05:40

 - Không chỉ tham gia tranh tụng ở phiên tòa, trong hoạt động tư pháp, luật sư tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý ở nhiều lĩnh vực cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng, góp phần tạo môi trường pháp lý an toàn, tin cậy trong đời sống xã hội.

Quang cảnh hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

Năm 2022, Đoàn Luật sư tỉnh An Giang thực hiện 563 vụ việc, trong đó tham gia tố tụng 289 vụ, với 174 vụ án hình sự, 115 vụ án dân sự. Về dịch vụ pháp lý (đại diện ủy quyền và tham gia ngoài tố tụng), tham gia 230 vụ việc. Đặc biệt, các thành viên tham gia đóng góp ý kiến văn bản quy phạm pháp luật 14 lượt, trong đó 8 dự thảo luật, 6 văn bản pháp luật cấp tỉnh.

Hoạt động của luật sư góp phần nâng cao kiến thức pháp luật nói chung, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân nói riêng, mở rộng dân chủ và góp phần ổn định tình hình trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đoàn Luật sư tỉnh có 97 người, hoạt động tại 37 văn phòng luật sư, 7 công ty luật và hành nghề với tư cách cá nhân.

Ngoài tham gia tranh tụng ở các phiên tòa, nhiều năm qua, luật sư tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam (10/10) và Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp Phòng Tư pháp và Hội Luật gia cấp huyện, tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí lưu động cho cộng đồng dân cư, người có nhu cầu.

Qua đó, có 7 luật sư thực hiện ở 4 xã vùng sâu của huyện Châu Thành (xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi) và huyện Châu Phú (xã Bình Phú, Đào Hữu Cảnh) với hàng trăm người dân tham dự. Dịp này, 21 luật sư tự nguyện hỗ trợ 18 triệu đồng cho 20 học sinh nghèo. Tại các tổ chức hành nghề luật sư và trụ sở Đoàn Luật sư tỉnh, tư vấn pháp luật và làm đơn khởi kiện cho 167 tổ chức, cá nhân.

Luật sư Trần Ngọc Phước, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh An Giang cho biết, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các luật sư trả lời pháp luật trên báo chí hàng trăm lượt. Tại văn phòng và qua điện thoại, đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp cho nhiều tổ chức, cá nhân. Qua làm rõ pháp luật, nhiều cá nhân giải tỏa được mắc mứu, tự nguyện rút đơn khiếu nại, khởi kiện vụ việc.

Cụ thể, ông Lý Văn N. (ngụ xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) cho rằng gia đình ông Nguyễn Văn Q. (cùng địa phương) bội ước, không đặt cọc mua bán tài sản, nên khiếu nại, định khởi kiện. Luật sư giải thích pháp luật, chỉ ra những điều cần phải có trong giao dịch, cùng quy định 2 bên chưa tuân thủ. Qua phân tích, làm rõ, họ đồng tình xếp lại vụ việc.

Tương tự, bà Đặng Thị Ngọc S. (ngụ xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) nhiều năm tranh chấp quyền sử dụng đất đối với gia đình ông Nguyễn Ngọc S. Do 2 bên không đồng thuận về phương thức xử lý, nên khiếu nại đến chính quyền, định khởi kiện vụ việc đến tòa án nhân dân. Luật sư nói rõ về bản chất sự việc, giải thích pháp luật và tình trạng thực tế. Bà Nguyễn Thị Ngọc S. rút đơn khiếu nại, đình lại việc khởi kiện, đồng tình cách xử lý của địa phương, hợp tác thực hiện các bước để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thanh Bạch đã tư vấn thành công, nối lại tình cảm của gia đình bà Nguyễn Thúy A. (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) ly hôn chồng Nguyễn Văn L. (ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang). Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng nhiều năm không giải quyết được, họ định chia tay nhau.

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh An Giang Trần Văn Sáu cho biết, cùng với việc bảo vệ công lý, quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, cá nhân, Đoàn Luật sư tỉnh chủ động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho mọi đối tượng, coi đây là trách nhiệm. Qua từng năm, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng cao, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

“Để hoạt động của luật sư ngày càng phát huy vai trò, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Sở Tư pháp trong thực hiện chiến lược phát triển nghề luật sư, đạo đức nghề nghiệp. Qua đó, xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, tính chuyên nghiệp, nâng cao vị thế, vai trò của luật sư; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý của nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư tại địa phương” - ông Trần Văn Sáu nhấn mạnh.

NGUYỄN RẠNG