Phát triển phong trào điền kinh trong học sinh

15/11/2023 - 07:43

 - Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang năm học 2023 - 2024, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức thành công. Qua giải, nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) trong trường học. Đồng thời, tuyển chọn những cá nhân có tố chất tốt bổ sung cho tuyến năng khiếu, xây dựng lực lượng nòng cốt tham dự hội khỏe phù đổng các cấp và toàn quốc lần thứ X/2024.

Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang năm học 2023 - 2024, diễn ra tại sân điền kinh Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, với sự tham dự gần 200 vận động viên (VĐV) của 4 nhóm tuổi: Tiểu học (8 - 10 tuổi), THCS (11 - 12 tuổi), THCS (13 - 14 tuổi), THPT (15 - 17 tuổi), là học sinh thuộc các trường trên địa bàn tỉnh. Các VĐV tranh tài gần 70 bộ huy chương ở 4 nhóm tuổi. Với số lượng các đơn vị và VĐV tham dự khá đông, thể hiện sự quan tâm, đầu tư phát triển bộ môn thể thao tốc độ này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn cho biết: “Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang là hoạt động TDTT quan trọng, nhằm động viên thanh, thiếu niên, học sinh tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe để học tập tốt. Đồng thời, đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động TDTT trong trường học. Qua đó, tuyển chọn những cá nhân có tố chất tốt bổ sung cho tuyến năng khiếu, xây dựng lực lượng nòng cốt tham dự hội khỏe phù đổng các cấp và toàn quốc lần thứ X/2024”.

Vận động viên tranh tài các nội dung thi đấu

Sau 5 ngày thi đấu quyết liệt, tranh tài sôi nổi, kết quả chung cuộc, đơn vị huyện Thoại Sơn khẳng định là đơn vị mạnh nhất trong tỉnh ở môn thể thao tốc độ lứa tuổi học sinh, khi đoạt hạng Nhất toàn đoàn, với 18 huy chương vàng (HCV), 26 huy chương bạc (HCB), 20 huy chương đồng (HCĐ). Dù đã rất nỗ lực, nhưng TP. Long Xuyên không thể vượt qua Thoại Sơn, đành chấp nhận hạng nhì toàn đoàn, với 17 HCV, 7 HCB, 3 HCĐ. Với thành tích 12 HCV, 10 HCB, 12 HCĐ, đơn vị An Phú xếp hạng ba toàn đoàn.

VĐV Nguyễn Thị Mỹ Trân (huyện Thoại Sơn) cho biết: “Đây là lần đầu, em tham gia thi đấu ở một sân chơi lớn cùng các bạn nên rất hồi hộp. Nhờ được các thầy cô động viên, em giành 5 HCV ở các nội dung chạy cự ly ngắn và tiếp sức của nhóm tuổi 11 - 12. Em rất vui và tự hào về thành tích của mình tại giải năm nay”.

Đoạt đến 5 HCV lứa tuổi THCS (13 - 14 tuổi) tại giải lần này, VĐV Lê Thị Kim Ngân (TP. Long Xuyên) chia sẻ: “Em tập luyện bộ môn điền kinh hơn 1 năm qua, với thế mạnh là chạy cự ly ngắn. Em rất vui khi cùng đồng đội góp sức vào thành tích chung của TP. Long Xuyên. Rất tiếc là đơn vị của em không thể giành vị trí nhất toàn đoàn. Em sẽ cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao hơn trong những giải sắp tới”.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Đào Sĩ Tuấn đánh giá: “Những năm qua, môn điền kinh ở các địa phương phát triển mạnh, thu hút đông thanh, thiếu niên, học sinh tham gia luyện tập. Hàng năm, ngành thể thao phối hợp ban, ngành tổ chức nhiều giải điền kinh cấp tỉnh, huyện, nhằm duy trì, phát triển phong trào, tạo điều kiện cho VĐV thi đấu, tích lũy kinh nghiệm. Nổi bật nhất là Giải điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh được tổ chức hàng năm có chất lượng chuyên môn tốt. Qua đó, giúp ngành thể thao phát hiện các nhân tố mới trong trường học, bổ sung cho tuyến năng khiếu, xây dựng lực lượng kế thừa có chiều sâu”.

Hiện, bộ môn điền kinh có VĐV Phạm Văn Nghĩa tập trung đội tuyển quốc gia; Nguyễn Đinh Kim Tuyền tập trung đội trẻ quốc gia. Ngoài ra, bộ môn sở hữu lứa VĐV trẻ triển vọng, như: Lê Thị Thúy Kiều, Lê Thị Cẩm Tú, Võ Thị Hiền, Phạm Văn Khang, Khương Anh Thư, Lư Thị Yến Nhi… Với lực lượng VĐV trẻ, bộ môn điền kinh nỗ lực đào tạo, huấn luyện và tạo điều kiện thuận lợi để các VĐV thường xuyên được thi đấu, nhằm đạt thành tích cao tại các giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thời gian tới.

TRUNG HIẾU