Phụ nữ tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe

07/03/2024 - 07:37

 - Những năm qua, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) phát triển sâu rộng đến đông đảo phụ nữ trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua các hoạt động TDTT sôi nổi, tạo không khí phấn khởi thi đua, giúp chị em phụ nữ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ.

Phụ nữ thi đấu bóng chuyền hơi

Hưởng ứng phong trào “Mỗi cơ sở hội duy trì một hình thức văn hóa - văn nghệ, TDTT”, “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp hội LHPN trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe với nhiều hình thức phong phú.

Tùy theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian, các hội viên, phụ nữ chọn cho mình môn thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe. Từ những môn thể thao mang tính đặc thù, như: Thể dục nhịp điệu, Yoga, thể dục dưỡng sinh, đi bộ, chạy bộ… cho đến những môn thể thao có cường độ vận động cao, như: Quần vợt, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng chuyền hơi... đều có sự góp mặt của “phái đẹp”.

Bên cạnh đó, phụ nữ còn tham gia câu lạc bộ, hội, nhóm TDTT ở địa phương, đơn vị công tác để có nơi tập luyện và thi đấu giao lưu hay tranh tài tại các giải thể thao, hội thao do ngành và địa phương tổ chức. Việc sinh hoạt tại câu lạc bộ, hội, nhóm TDTT giúp chị em có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết hội viên. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

“Ngoài thường xuyên đi bộ vào sáng sớm, tôi cố gắng cùng các đồng nghiệp chơi cầu lông vào buổi chiều, sau giờ làm việc. Việc tập luyện TDTT thường xuyên không chỉ giữ vóc dáng, làm đẹp bản thân, mà còn nâng cao sức khỏe để thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao” - chị Nguyễn Thúy Loan (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chia sẻ.

Cùng với chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội LHPN trong tỉnh ngày càng quan tâm động viên chị em hưởng ứng phong trào TDTT gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Hội LHPN tỉnh An Giang chú trọng tổ chức nhiều hoạt động TDTT, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trong giới nữ ngày càng phát triển, lan tỏa tới nhiều địa phương trong tỉnh.

Các hoạt động tập luyện TDTT đã trở thành thói quen, ý thức tự giác và niềm vui của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sau giờ làm việc, lao động. Chị Lê Thị Tú Loan (phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) cho biết: “Tôi làm văn phòng, công việc phải ngồi nhiều một chỗ nên sức khỏe không được tốt. Nên sau giờ làm, tôi dành thời gian đến phòng tập thể dục nhịp điệu để rèn luyện sức khỏe và thư giãn”.

Để duy trì và phát triển phong trào tập luyện TDTT, các cấp hội LHPN trong tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, liên đoàn lao động các cấp thường xuyên tổ chức hội thao, giải thể thao, nhân các ngày kỷ niệm truyền thống của hội, các sự kiện trọng đại của đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc. Đặc biệt, kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) hay Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) hàng năm, hội LHPN các cấp trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động TDTT, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động huyện Thoại Sơn phối hợp Hội LHPN huyện tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ lần thứ II/2024, thu hút 200 vận động viên đến từ 17 xã, thị trấn và khối thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia thi đấu. Kết quả, xã Bình Thành đoạt giải nhất; xã Phú Thuận giải nhì; giải ba thuộc về thị trấn Phú Hòa và Khối Trường THCS. Ngoài ra, có 4 giải khuyến khích được trao cho các đội đạt thành tích trong giải đấu…

Thời gian tới, các cấp hội LHPN trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của TDTT đối với phụ nữ; đẩy mạnh phong trào TDTT trong các tầng lớp phụ nữ gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Đồng thời, duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ TDTT; tích cực đẩy mạnh xã hội hóa TDTT; phối hợp tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia…

KHÁNH MY