Premier League vẫn thi đấu 9 ngày trước World Cup 2022

25/10/2019 - 09:30

BTC Premier League đang tính đến phương án tổ chức mùa giải 2021/2022 và 2022/2023 sao cho khớp với thời gian diễn ra World Cup 2022.

Những ngôi sao hàng đầu như Van Dijk đối mặt với lịch thi đấu dày đặc dịp World Cup 2022. (Ảnh: Getty). 

Như đã biết, World Cup 2022 tại Qatar sẽ lần đầu tiên diễn ra vào mùa Đông do khí hậu khắc nghiệt vào mùa hè của quốc gia vùng Ả Rập này, dự kiến khai mạc vào ngày 21-11 và bế mạc vào ngày 18-12.

Điều này chắc chắn khiến các giải VĐQG trên thế giới, trong đó có Premier League bị ảnh hưởng không nhỏ. Do đó, BTC của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho lịch thi đấu mùa giải 2021/22 và 2022/23 để phù hợp với lịch thi đấu của World Cup 2022.

Các quan chức đã phác thảo các đề xuất bao gồm các trận đấu tại Premier League và Championship (giải Hạng nhất) diễn ra vào ngày 12-11, tức chỉ 9 ngày trước khi World Cup 2022 khai mạc vào ngày 21-11.

Một đề xuất khác đáng lưu tâm là ngày Premier League trở lại sau World Cup 2022 trùng vào dịp Boxing Day (26-12), nghĩa là chỉ 8 ngày sau trận chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ Đông 2 tuần lần đầu tiên xuất hiện ở mùa giải này sẽ bị hủy bỏ vào năm 2022 và trở lại vào năm sau đó.

Để có thêm thời gian cần thiết, mùa giải tại Anh, cụ thể ở Premier League và Championship sẽ khai mạc sớm 1 tuần và kết thúc muộn hơn 1 tuần. 

Biếm họa 24h: MU “hít khói” trên đường đua Premier League

VOV.VN - MU "hít khói" trên đường đua Premier League 2019/2020 khi đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 9 vòng đấu.

Nếu như dự thảo về lịch thi đấu nói trên được thông qua, các cầu thủ ở những đội bóng lớn được dự World Cup đang thi đấu tại Premier League sẽ có cực kỳ ít thời gian để nghỉ ngơi trước và sau giải đấu quan trọng nhất thế giới. Trước đây khi World Cup diễn ra vào mùa Hè, các cầu thủ ở những đội bóng lớn thường có ít nhất 15 ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị trước khi tập trung dự World Cup.

Theo PV (VOV)