
Cuộc tập trận phóng tên lửa siêu vượt âm tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 4/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng được thực hiện vào sáng 7/4 và dường như đã thất bại ngay sau khi vật thể bay rời bệ phóng. Theo JCS, vật thể bay theo hướng Đông, nhưng sớm xuất hiện dấu hiệu bất thường và bị phá hủy trong quá trình bay. Cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phân tích chi tiết vụ việc.
Giới chức quân sự Hàn Quốc nhận định, đây có thể là một vụ thử tên lửa đạn đạo không thành công. Đáng chú ý, vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - tiết lộ về những đánh giá của ông Kim đối với Tổng thống Lee Jae Myung. Cụ thể, ông Kim Jong Un đánh giá nhà lãnh đạo Hàn Quốc là người “thẳng thắn” và “có tầm nhìn rộng”, sau khi Seoul bày tỏ lấy làm tiếc trước việc một số cá nhân người Hàn Quốc điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, gây căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng. Tổng thống Lee còn nhấn mạnh, các công dân bị cấm thực hiện các hoạt động cá nhân trái phép có thể khiêu khích Triều Tiên và ngay cả những hành động cần cho chiến lược quốc gia cũng phải được tiến hành thận trọng tối đa.
Kể từ khi nhậm chức tháng 6 năm ngoái, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết nối lại đối thoại và hòa giải với Triều Tiên, đình chỉ phát loa tuyên truyền dọc biên giới và kêu gọi ngừng mọi chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Ông từng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ lịch sử được giao cho chúng ta là chấm dứt sự thù địch và đối đầu giữa hai miền Triều Tiên, xây dựng mối quan hệ liên Triều mới dựa trên việc cùng tồn tại hòa bình". Ông cũng đề xuất hai miền Triều Tiên khôi phục các kênh đối thoại.
Theo TTXVN