Quốc hội Ecuador bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống

17/05/2023 - 09:27

Ngày 16/5, Quốc hội Ecuador đã bắt đầu phiên điều trần luận tội Tổng thống Guillermo Lasso, trong đó cơ quan lập pháp này dự kiến tổ chức cuộc bỏ phiếu cuối cùng nhằm hướng tới việc bãi nhiệm nhà lãnh đạo này.

Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso phát biểu với báo giới tại Guayaquil, ngày 5/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Ecuador Virgilio Saquicela cho hay đã có 109/137 nghị sĩ tham gia phiên điều trần luận tội để nghe Tổng thống Lasso tự bào chữa các cáo buộc về tham ô nhắm vào ông. Tại phiên điều trần, Tổng thống Lasso tuyên bố ông hoàn toàn vô tội trước các cáo buộc do phe đối lập đưa ra, trong đó cho rằng nhà lãnh đạo này có hành vi tham ô liên quan đến một hợp đồng giữa công ty thuộc sở hữu nhà nước Flota Petrolera Ecuatoriana và công ty tư nhân Amazonas Tanker, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến sẽ diễn ra muộn nhất vào ngày 20/5 tới. Tại phiên bỏ phiếu này, cần phải có 92 nghị sĩ hay 2/3 số nghị sĩ trong Quốc hội Ecuador bỏ phiếu ủng hộ để bãi nhiệm tổng thống. Như vậy, về lý thuyết, phe đối lập chỉ cần thêm 4 phiếu ủng hộ để có thể buộc ông Lasso phải rời nhiệm sở, do có tới 88/116 nghị sĩ nhất trí thông qua tiến trình luận tội Tổng thống hôm 9/5.

Theo giới quan sát sở tại, để tránh cuộc bỏ phiếu cuối cùng dẫn tới khả năng bị bãi nhiệm, Tổng thống Lasso có thể viện dẫn một quy định hiến pháp nhằm giải tán Quốc hội và kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm, bao gồm bầu cử tổng thống và quốc hội mới. Nếu quyết định giải tán Quốc hội, Tổng thống Lasso sẽ tiếp tục điều hành đất nước thông qua việc ban hành các sắc lệnh cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống mới diễn ra. Theo quy định, Tòa án bầu cử Ecuador sẽ phải ấn định thời gian bầu cử mới trong vòng 7 ngày kể từ khi Quốc hội bị giải tán. Trong trường hợp ông Lasso không lựa chọn giải tán Quốc hội và bị bãi nhiệm, Phó Tổng thống Alfredo Borrero sẽ thay thế nhà lãnh đạo này. Ông Lasso đắc cử Tổng thống Ecuador vào tháng 5/2021.

Theo TTXVN