Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 28/10, Bộ trưởng Y tế Sudan, Haitham Mohamed Ibrahim, cho biết trên 120 người bị tử vong ở bang Al-Jazira (miền Trung Sudan) trong cuộc tấn công mới đây của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch.
Khi chỉ còn chưa đến 10 ngày cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ sẽ chính thức diễn ra, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc vận động sự ủng hộ trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai bên vẫn bám đuổi sát nút.
Ngày 28/10, cơ quan chức năng Philippines ban bố cảnh báo mới trước nguy cơ bão Kong-rey đổ bộ, vài ngày sau khi bão Trami quét qua nước này khiến hơn 100 người thiệt mạng và trở thành cơn bão nghiêm trọng nhất trong năm nay.
Ngày 27/10, núi lửa Marapi - một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia, đã phun những cột tro bụi, phủ kín các ngôi làng. Hiện chưa có thông tin về thương vong do vụ phun trào này.
Trong thư gửi Tổng Thư ký LHQ, phía Iran nêu rõ hệ thống phòng thủ của Iran đã chặn được hầu hết đạn dược, song cuộc tấn công của Israel gây ra thiệt hại tại các mục tiêu, khiến 4 binh sỹ thiệt mạng.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á.
Quốc gia Mỹ Latinh đang chứng kiến sự lưu hành các biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh cùng khả năng kháng vaccine, với 13.843 ca mắc COVID-19 được xác nhận kể từ đầu năm 2024.
Ngày 27/10, các nhân viên cứu hộ ở Philippines đang tích cực tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích do bão Trami (tên địa phương là Kristine, còn Việt Nam gọi là bão số 6), trong khi số người thiệt mạng đã lên tới 100.
Ngày 26/10, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang nguy hiểm ở Trung Đông, nhất là sau các cuộc không kích mới nhất của Israel vào lãnh thổ Iran rạng sáng cùng ngày.
Quan chức cấp cao của Văn phòng Liên hợp quốc về Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) mới đây cảnh báo rằng "toàn bộ dân số Bắc Gaza đang đối diện nguy cơ tử vong" trong bối cảnh tình hình đang xấu đi nhanh chóng và cuộc tấn công dữ dội kéo dài nhiều tuần của quân đội Israel.
Mỹ và Anh kêu gọi Iran ngừng các cuộc tấn công vào Israel "để vòng xoáy giao tranh có thể kết thúc mà không có thêm leo thang nào nữa."
Sáng sớm 26/10, Quân đội Israel thông báo lực lượng này đã thực hiện "các vụ tấn công nhằm vào các tài sản chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran" và hoạt động này đã kết thúc.
Nhà chức trách Phillippines hôm qua cho biết, số người chết do cơn bão nhiệt đới Trami đổ bộ vào Philippines vừa qua đã tăng lên 81 người, khoảng 20 người vẫn còn mất tích do lũ lụt và lở đất.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang Mok khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế với Mỹ theo hướng "mang tính xây dựng", bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới.
Cảnh sát bang New South Wales (NSW) của Australia cho biết, trưa 26/10, hai máy bay hạng nhẹ đã va chạm trên không và rơi xuống khu vực tây nam thành phố Sydney.
Nhật báo danh tiếng và lâu đời Washington Post hôm 25/10 tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Anh đang gặp lỗ hổng tài chính và thiếu kinh phí.
Quân đội Israel sau đó đã ra tuyên bố chính thức, xác nhận họ đang thực hiện "các cuộc tấn công chính xác" nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Iran.
Ngoại trưởng Mỹ và Thủ tướng Qatar đã thảo luận về những lựa chọn có thể tính đến vào thời điểm này và những bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn.
Ngày 24/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo nhân loại sẽ "phải trả giá khủng khiếp" vì không hành động quyết liệt trước tình trạng nóng lên toàn cầu, trong khi thế giới không còn nhiều thời gian để tránh thảm họa do biến đổi khí hậu.