Ngày 14/6, trên 1 triệu tín đồ Hồi giáo đã có mặt tại thánh địa Mecca để bắt đầu lễ hành hương Hajj trong bối cảnh xung đột tại Gaza vẫn diễn ra khốc liệt và nắng nóng khắc nghiệt của mùa hè.
Ngày 14/6, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã tiến hành cải tổ Nội các, sau khi đảng trung hữu của ông không đạt được kết quả như mong đợi trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vừa qua.
Thông tin nêu trên đã được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X vào chiều 14/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngày 13/6, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) kêu gọi phong trào Hồi giáo Hamas chấp nhận lộ trình hướng tới ngừng bắn ở Gaza do Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố tháng 5 vừa qua.
Ngày 13/6, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cho biết sẽ tài trợ 500 triệu USD cho các thử nghiệm giai đoạn giữa đánh giá các vaccine phòng COVID-19 được sử dụng dưới dạng xịt qua mũi hoặc viên uống.
Ngày 13/6, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua việc giải ngân khoản tín dụng 800 triệu USD cho Argentina, nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ khôi phục sự ổn định và tăng cường khả năng tài chính.
Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã khai mạc vào chiều 13/6 (theo giờ địa phương) tại Borgo Egnazia, một khu nghỉ dưỡng gần thị trấn Fasano ở miền Nam Italy.
Ngày 13/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở miền Nam Italy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết thỏa thuận an ninh có hiệu lực 10 năm.
Tương lai của thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ vào mùa thu này.
Vào đêm ngày 3/6, phần lớn miền Bắc Israel chìm trong biển lửa sau khi bị tên lửa Hezbollah oanh tạc. Không gây chú ý như miền Nam với cuộc chiến ở Gaza, nhưng miền Bắc Israel thực sự đang 'bốc cháy' không chỉ theo nghĩa đen.
Việc Tổng thống Emmanuel Macron bất ngờ giải tán Quốc hội Pháp và thông báo tổng tuyển cử sớm - ngay sau khi đảng của ông hứng thất bại nặng nề ở bầu cử nghị viện châu Âu, được coi là 'canh bạc' mạo hiểm.
Ngày 12/6, Chính phủ Malawi thông báo sẽ tổ chức tang lễ cấp nhà nước đối với Phó Tổng thống nước này Saulos Chilima, người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trước đó 1 ngày.
Ngày 12/6 (giờ địa phương), bà Judith Suminwa Tuluka đã tuyên thệ nhậm chức và trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Ngày 12/6, lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng trên Biển Đỏ và sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công hai thành phố của Israel.
Một nhóm trộm đã đánh cắp số trang sức và đồng hồ trị giá ít nhất 500.000 euro (537.102 USD) từ một cửa hàng Bulgari ở Rome, Italia rồi trốn thoát theo đường cống.
Ngày 11/6, tân Thủ tướng Haiti Garry Conille đã thành lập nội các, gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Dominique Dupuy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jean Marc Berthier Antoine, Bộ trưởng Bộ Môi trường Moise Jean-Pierre và Bộ trưởng Bộ Y tế Brignol Georges Fil.
Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chỉ đạo các cơ quan bộ ngành của nước này có hành động và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân sau trận động đất có độ lớn 4,8 làm rung chuyển khu vực phía Tây Nam nước này sáng 12/6.
Ngày 11/6, Bồi thẩm đoàn ở Wilmington, tòa án liên bang Delaware (Mỹ), đã kết tội ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối với cả 3 tội danh, khiến ông Hunter Biden trở thành trường hợp đầu tiên là con của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm bị kết tội.
Một nghiên cứu quốc tế do cơ quan khoa học quốc gia của Australia dẫn đầu cảnh báo rằng việc thiếu hụt các nhà khoa học chuyên về lai tạo giống thực vật có thể đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành thêm quyền kiểm soát ở 2 ngôi làng trên cùng chiến tuyến với Ukraine.