- Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 16/4 cho biết Mỹ đang tiến hành chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế” nhằm gia tăng sức ép với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc không kích nếu không đạt được thỏa thuận.Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, đe dọa trừng phạt tàu qua lại, trong lúc Mỹ cân nhắc tăng quân song song với nối lại đàm phán gián tiếp.
Chính phủ Anh ngày 26/3 cho biết đã phong tỏa một số tài sản, trong đó có một căn hộ tại trung tâm thủ đô London, trong khuôn khổ các biện pháp siết chặt nhằm ngăn chặn mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động chủ yếu tại Đông Nam Á, nhưng có liên quan đến tài sản và dòng tiền tại Anh.
Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/3 đưa tin Tehran đã gửi phản hồi chính thức đối với kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, thông qua các kênh trung gian và hiện đang chờ phản hồi từ phía Washington.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 26/3 đã thông qua một loạt biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát di trú, trong đó đáng chú ý là việc chấp thuận mô hình các trung tâm tiếp nhận và hồi hương người di cư đặt ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu (EU).
Giới chức Mexico ngày 27/3 cho biết tình trạng loang dầu trên diện rộng tại Vịnh Mexico được xác định bắt nguồn từ hành vi xả thải trái phép từ tàu, kết hợp với dầu rò rỉ từ các nguồn tự nhiên, song giới chức khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại môi trường nghiêm trọng.
Ngày 25/3, Apple bắt đầu triển khai yêu cầu xác minh độ tuổi đối với người dùng tại Vương quốc Anh thông qua một bản cập nhật phần mềm mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh gia tăng sức ép buộc các “gã khổng lồ” công nghệ phải nâng cao trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.
Ngày 25/3, Liên hợp quốc đã đề xuất một kế hoạch khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD và đàm phán với Mỹ về việc cho phép nhập khẩu nhiên liệu phục vụ hoạt động nhân đạo tại Cuba trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng tại quốc đảo này ngày càng trầm trọng.
Truyền thông Iran ngày 26/3 cho biết, nước này đang xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm chính thức hóa việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, hướng tới tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và tạo nguồn thu ngân sách.
Ngày 25/3, Chính phủ Australia thông báo cấm công dân Iran nhập cảnh với mục đích du lịch hoặc làm việc trong vòng 6 tháng tiếp theo trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro về việc người mang thị thực ngắn hạn không rời đi khi hết hạn.
Ngày 26/3, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu xả kho dầu dự trữ quốc gia nhằm ổn định nguồn cung, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn tiếp diễn. Đây là đợt giải phóng kho dự trữ năng lượng lớn nhất từ trước tới nay của nước này.
Ngày 26/3, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang được tiến hành nhằm chấm dứt xung đột, trong đó Pakistan đóng vai trò trung gian.
Tình hình xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran trong ngày 26/3 tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các bên vừa gia tăng hoạt động quân sự, vừa duy trì các kênh tiếp xúc gián tiếp.
LHQ công bố kế hoạch hành động trị giá 94 triệu USD hỗ trợ 2 triệu người dân Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượng và hậu quả thiên tai, đồng thời kêu gọi bổ sung nguồn lực cho hoạt động cứu trợ.
Tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2026 tại Trung Quốc, các nhà lãnh đạo kêu gọi duy trì thương mại mở, tăng hợp tác đa phương và theo đuổi xu hướng hòa bình trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.
Iran cho phép tàu Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iraq và các nước thân thiện qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh xung đột Trung Đông căng thẳng.
Ngày 25/3, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (bang California, Mỹ) đã ra phán quyết cho rằng Meta Platforms và YouTube của Google có lỗi trong một vụ kiện về "nghiện mạng xã hội". Trong vụ kiện này, nguyên đơn cáo buộc việc sử dụng mạng xã hội cưỡng chế từ thuở nhỏ đã gây ra tình trạng trầm cảm và lo âu.
Ngày 25/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh các tiêm kích KF-21 sản xuất hàng loạt đầu tiên do nước này tự phát triển là biểu tượng cho khát vọng tự chủ quốc phòng, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa Hàn Quốc trở thành 1 trong 4 cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một nghiên cứu mới công bố của Cơ quan An toàn y tế quốc gia Pháp (Anses) cho thấy gần 50% dân số nước này đang bị phơi nhiễm quá mức với cadmium - một kim loại nặng độc hại có trong nhiều loại thực phẩm hằng ngày như ngũ cốc, bánh mì, khoai tây hay mì ống.
Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.
Ngày 25/3, Giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết, cơ quan này “sẵn sàng hành động” để triển khai thêm các đợt xả dầu từ kho dự trữ khi cần thiết.