Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh tại Thủ đô Tehran của Iran, trong khi các thành viên thường trực là Mỹ và Anh đổ lỗi cho Iran gây mất ổn định khu vực.
Mexico ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tháng 7 vừa qua, theo đó tổng số người mắc bệnh này được xác nhận lên tới 10,217 ca kể từ đầu năm 2024, trong đó có 411 ca tử vong.
Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức khuyến cáo du lịch tới Liban lên cấp độ 4 là "Không nên đi du lịch". Khuyến cáo du lịch cho biết cuộc tấn công vào Cao nguyên Golan "làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa" giữa Israel và Hezbollah.
Ngày 31/7, Bộ Giao thông vận tải Nam Phi cho biết 5 trẻ em đã thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi một đoàn tàu hỏa va chạm với một xe buýt chở học sinh.
Ba nghi phạm vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ đồng ý nhận tội để đổi lấy bản án chung thân thay vì tử hình.
Nhà lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh “tấn công trực tiếp vào Israel” sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ngay tại Tehran.
Số ca mắc mới COVID-19 trung bình được báo cáo từ các cơ sở y tế cố định trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21/7 là 20,82 ca tại mỗi cơ sở ở tỉnh Aichi và 17,45 ca tại tỉnh Gifu.
Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế để ngăn chặn Trung Đông rơi vào một cuộc xung đột quy mô lớn theo sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngày 31/7.
Đài phát thanh và truyền hình nhà nước Myanmar (MRTV) đưa tin ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) đã gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng.
Ngày 31/7, Phong trào Hồi giáo Hamas ra thông cáo cho biết thủ lĩnh Ismail Haniyeh của phong trào này đã thiệt mạng tại thủ đô Tehran của Iran.
Hôm 29/7, Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất Đại sứ Peru cùng các đại sứ của 6 quốc gia Mỹ Latinh khác gồm Argentina, Chile, Costa Rica, Panama, Cộng hòa Dominicana và Uruguay.
Ngày 30/7, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà Ngozi Okonjo-Iweala nhận định thương mại toàn cầu đang trải qua thời kỳ khó khăn, với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp đơn phương hạn chế thương mại, trong bối cảnh những tác động của căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu tiếp tục là 'cơn gió ngược' đối với kinh tế thế giới.
Kết quả thăm dò được công bố ngày 30/7 cho thấy Phó Tổng thống Mỹ, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris đã giành lợi thế trước đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump tại 6/7 bang chiến địa, kể từ khi Tổng thống Joe Biden dừng nỗ lực tranh cử.
Ngày 30/7, ông Masoud Pezeshkian đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 9 của nước cộng hòa Hồi giáo Iran.
Được bầu để điều hành nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới, Công đảng Anh đã dành phần lớn ba tuần đầu tiên nắm quyền để nói với công chúng rằng mọi thứ còn tệ hơn dự kiến ở hầu hết mọi lĩnh vực chính sách công.
Nhà chức trách cho biết vụ xả súng xảy ra tại Công viên Maplewood vào khoảng 18h20; khi đó có hàng trăm người tụ tập dự 1 bữa tiệc nướng ở công viên, làm 2 phụ nữ thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Giới chức Ấn Độ cho biết nhiều người bị thương sau khi khoảng 18 toa của một đoàn tàu bị trật bánh tại bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ.
Truyền thông Ấn Độ ngày 30/7 đưa tin số nạn nhân thiệt mạng trong các vụ lở đất xảy ra ở khu vực đồi núi thuộc bang Kerala, miền Nam nước này, đã lên đến ít nhất 41 người. Do mưa lớn và cây cầu chính bị sập, công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.
Mùa hè này, châu Âu chứng kiến làn sóng biểu tình phản đối du lịch gia tăng, đặc biệt tại các điểm đến nổi tiếng như Barcelona, Mallorca, và các khu vực khác ở Tây Ban Nha.
Mua bán người hiện là một vấn đề cấp bách toàn cầu, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới.