- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Australia tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tháng 9 tới, trong khi New Zealand cho biết đang xem xét nghiêm túc bước đi này.
Kế hoạch của Israel nhằm áp đặt quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với Dải Gaza đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Hội đồng Liên đoàn Arập (AL), Liên hợp quốc (LHQ) và nhiều quốc gia cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra một "thảm họa mới" cho khu vực vốn đã chìm trong xung đột gần hai năm qua.
Các nước châu Âu ủng hộ Kiev vừa bác bỏ khả năng triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine, dù trước đó từng tuyên bố sẵn sàng hành động.
Trên 1.000 người tại Tây Bắc Tây Ban Nha đã phải sơ tán khẩn cấp trong ngày 10/8, khi cháy rừng lan rộng do nắng nóng gay gắt và gió mạnh.
Việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cân nhắc phương án tiếp quản quân sự toàn bộ Dải Gaza đang đối diện sự phản đối gay gắt của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngừng bắn với phong trào Hamas đã đổ vỡ và thương vong vì đói kém lẫn xung đột tại khu vực này vẫn không ngừng gia tăng.
Sau một tuần truy lùng gắt gao, lực lượng chức năng đã bắt giữ Michael Paul Brown (45 tuổi) - nghi phạm trong vụ xả súng tại quán The Owl Bar, thuộc thị trấn Anaconda (bang Montana, Mỹ) khiến 4 người thiệt mạng ngày 1/8.
Là nhà lãnh đạo đầu tiên và duy nhất của Belarus sau khi nước này giành được độc lập, Tổng thống Lukashenko đã lãnh đạo kể từ năm 1994, phục vụ 6 nhiệm kỳ liên tiếp và đang ở nhiệm kỳ thứ 7.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ dỡ bỏ một lệnh của tòa cấp dưới ngăn cấm các nhân viên liên bang thực hiện các vụ bắt giữ liên quan người nhập cư tại Los Angeles.
Sau 10 tiếng họp bàn căng thẳng, sáng 8/8, Nội các An ninh Israel đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm chiếm đóng Thành phố Gaza.
Truyền thông Mỹ hé lộ cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra ngày 11/8, song phía Nga cho rằng Châu Âu sẽ không phải là địa điểm phù hợp để tổ chức cuộc gặp này.
Văn phòng Công tố Hungary cho biết nghi phạm đã đăng công khai nội dung chiêu mộ sát thủ để ám sát Thủ tướng Viktor Orban, với cam kết trả tiền thưởng bằng forint hoặc ngoại tệ.
Một binh sỹ Mỹ bất ngờ nổ súng vào đồng đội tại căn cứ Fort Stewart (bang Georgia), khiến 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra sáng 6/8 và hiện đang được điều tra làm rõ động cơ.
Lịch sử tồn tại gần 60 năm qua của ASEAN đã chứng kiến không ít lần ASEAN phải gồng mình trước thách thức. Trong giông bão, tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác chính là ngọn hải đăng soi đường để con tàu ASEAN vượt sóng cả, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 6/8, Phủ Tổng thống Ghana thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Omane Boamah và Bộ trưởng Môi trường Murtala Muhammed đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng cùng ngày.
Tính đến trưa 6/8, hơn 75.000 người ở tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã được sơ tán sau khi cơ chế ứng phó khẩn cấp được kích hoạt do lũ lụt nghiêm trọng.
Ngày 6/8, Tổng thống đắc cử Ba Lan Karol Nawrocki đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 vừa qua.
Cuộc điều tra của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ đã phát hiện hàng loạt vấn đề trong hoạt động của công ty OceanGate, cùng với những lỗi thiết kế của tàu lặn Titan, gây ra vụ tai nạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì một cuộc hòa đàm giữa lãnh đạo Armenia và Azerbaijan tại Nhà Trắng vào ngày 8/8 tới.
Iran tiến hành cải tổ sâu rộng bộ máy an ninh sau xung đột với Israel, theo đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bổ nhiệm ông Ali Larijani làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.
Chính phủ Anh vừa công bố bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát biên giới: Thỏa thuận hoán đổi người di cư giữa Anh và Pháp chính thức được triển khai sau khi được Ủy ban châu Âu (EC) chấp thuận.