Thủ đô Tehran với 10 triệu dân phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao nghiêm trọng, khiến việc sơ tán khẩn cấp trở nên bất khả thi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư thuế quan rõ ràng đối với Liên minh châu Âu (EU): hoặc nhượng bộ, hoặc trả giá.
Giới quan sát đang theo dõi sát sao khả năng Iran và Mỹ khởi động lại các cuộc đàm phán trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Theo trang mạng Asia Times, nhiều dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, trong đó có việc phát tín hiệu sẵn sàng giảm leo thang và tiến tới ngừng bắn.
Ngày 17/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức công bố một gói đề xuất mới nhằm thúc đẩy đầu tư và sản xuất quốc phòng, đáp ứng yêu cầu tăng cường khả năng sẵn sàng quân sự của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh an ninh khu vực và toàn cầu ngày càng phức tạp.
Truyền thông Iran đưa tin, tối 17/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành đợt tấn công thứ 10 nhằm vào Israel, gồm cả thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương nhưng do khu vực xảy ra vụ nổ nằm ở địa hình đồi núi và thiếu nguồn nước lớn, khiến việc tiếp cận hiện trường và dập lửa gặp nhiều khó khăn.
Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lak ngày 17/6 cho biết Tổng thống nước này Lee Jae Myung sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đang diễn ra ở Canada. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee Jae Myung được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc.
Trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang, Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 17/6 thông báo cơ quan này không thể tổ chức sơ tán công dân Mỹ khỏi Israel cũng như không hỗ trợ được người dân di chuyển.
Liên hợp quốc (LHQ) đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong công tác cứu trợ nhân đạo, khi các đoàn xe viện trợ ngày càng trở thành mục tiêu tấn công ở các vùng xung đột, trong khi nguồn tài trợ suy giảm buộc cơ quan về người tị nạn phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự trên toàn cầu.
Riyadh khẳng định lập trường trung lập, ưu tiên ngoại giao và từ chối dính líu quân sự giữa cuộc đối đầu nóng bỏng ở Trung Đông.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/6 khẳng định nước này không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lại quyền được theo đuổi nghiên cứu phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Ba người, bao gồm một trẻ 8 tháng tuổi, đã thiệt mạng trong vụ nổ súng xảy ra tại lễ hội thường niên ở bang Utah (Mỹ) đêm 15/6 theo giờ địa phương. Hai thiếu niên cũng bị thương trong vụ việc.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 15/6 và nhấn mạnh rằng ngoại giao là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Iran về lâu dài, song bà không kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.
Ngày 16/6, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo cho biết năm 2024, hầu hết các nước sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới vẫn tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí của mình, tạo tiền đề cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân mới.
Chiều 15/6, một cây cầu bắc qua sông Indrayani ở thành phố Pune, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, đã bất ngờ bị sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và khoảng 25 người bị nước cuốn trôi.
Tổng thống Trump cho biết, có khả năng Mỹ sẽ tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel-Iran, đồng thời cũng cho biết về khả năng Tổng thống Nga Putin sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải.
Bà Blaise Metreweli, sinh năm 1977, hiện là người đứng đầu bộ phận công nghệ và đổi mới tại MI6, sẽ trở thành lãnh đạo thứ 18 của MI6 và là nữ giám đốc đầu tiên của cơ quan tình báo Anh.
Ngoại trưởng Đức nêu rõ: “Đức, cùng với Pháp và Anh, luôn sẵn sàng. Chúng tôi đề nghị Iran đàm phán ngay lập tức về chương trình hạt nhân, và tôi hy vọng (đề xuất này) được chấp nhận."
Kể từ cuộc gặp gần nhất cách đây 12 năm, đây là hội nghị JBC đầu tiên giữa Campuchia và Thái Lan sau vụ đụng độ hôm 28/5 ở Mom Bei, một trong những điểm nóng tranh chấp lâu nay dọc biên giới hai nước.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 15/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về việc khôi phục các kênh đối thoại với Triều Tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều. Thông điệp được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký kết Tuyên bố chung liên Triều.