- Trong hai ngày 1 và 2/9, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang đáng lo ngại. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành những cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu ở Iran. Để đáp trả, quân đội Iran cũng đã đồng loạt tiến hành những đợt tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông.Ngày 24/6, Iran cho biết nước này đã bắt đầu nỗ lực xây dựng lại các khu dân cư và cơ sở hạ tầng công cộng bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel trong 12 ngày qua.
Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ Nga đã âm thầm đề xuất giải pháp khủng hoảng Trung Đông từ lâu, nhưng phản hồi từ các bên chỉ dừng lại "trên giấy".
Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 24/6 chính thức xác nhận một lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel đã có hiệu lực, sau khi Tehran tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel trong đêm 23/6.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Quân đội Thái Lan ngày 23/6 đã ra lệnh đóng cửa tạm thời và lâu dài các trạm kiểm soát dọc theo biên giới với Campuchia, trừ các trường hợp vì mục đích nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào lúc 7h00 sáng theo giờ Israel (tức 11h theo giờ Hà Nội).
Theo truyền thông quốc tế, một loạt vụ nổ mạnh vừa làm rung chuyển thủ đô Tehran của Iran vào sáng sớm 24/5 theo giờ địa phương, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran đã được thống nhất và sẽ chính thức có hiệu lực vào 7h30 sáng theo giờ Iran (11h cùng ngày theo giờ Việt Nam).
Quốc hội Iran đã thông qua việc đóng cửa eo biển Hormuz – một trong những tuyến đường thương mại quan trọng hàng đầu trên toàn cầu, nơi hơn 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua mỗi ngày.
Ngày 23/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã yêu cầu tăng cường trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là với khu vực biên giới giáp Campuchia.
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến và những hệ lụy từ căng thẳng giữa Israel và Iran, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Biên tập Tin thế giới (Thông tấn xã Việt Nam), chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.
Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã đưa ra phản ứng đầu tiên sau khi Mỹ không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngày 22/6, ba cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) gồm Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo hơn 5 triệu người tại các tỉnh miền Nam Yemen có nguy cơ rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực.
Theo Fox News, sáng 22/6 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã tổ chức một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc để công bố thông tin chi tiết về các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngày 22/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các vụ nổ đã xảy ra gần thành phố Bushehr, ở miền Nam nước này, nơi có một nhà máy điện hạt nhân và tại tỉnh Yazd ở miền Trung.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cảnh sát tỉnh Jeonnam ngày 21/6 thông báo đang điều tra 24 người liên quan vụ tai nạn máy bay của Jeju Air vào tháng 12/2024, với cáo buộc "sơ suất nghề nghiệp".
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, hàng nghìn người dân Iran đã xuống đường sau lễ cầu nguyện trưa 21/6 tại nhiều thành phố lớn như Tehran, Tabriz và Shiraz để thể hiện quyết tâm đoàn kết trong cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, hàng loạt tiếng nổ lớn kéo dài tới 2 phút đã vang lên tại Tel Aviv và nhiều thành phố ở miền Trung và miền Bắc Israel trong cuộc tấn công trả đũa dữ dội của Tehran, sau khi Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Iran đêm 21/6 theo giờ địa phương, tức sáng 22/6 theo giờ Việt Nam.
Ngày Quốc tế Người tị nạn 20/6 năm nay diễn ra trong bối cảnh số lượng người buộc phải rời bỏ nhà cửa tiếp tục gia tăng do chiến tranh, bạo lực, đàn áp và biến đổi khí hậu tại nhiều khu vực trên thế giới, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông.
Ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng một trong những điều kiện quan trọng để hướng tới giải quyết khủng hoảng Ukraine là bảo đảm không có sự hiện diện của vũ khí hạt nhân tại quốc gia này.
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết hình thức tham dự của Tổng thống Putin hiện vẫn chưa được quyết định, song khẳng định nhà lãnh đạo Nga sẽ góp mặt tại hội nghị “bằng cách này hay cách khác."
Ngày 21/6, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin Israel đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạt nhân Isfahan - một trong những cơ sở lớn nhất của quốc gia này, đồng thời cho biết thêm rằng không có rò rỉ vật liệu nguy hiểm nào.