Theo các quan chức Ukraine, ngày 25/11, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào thủ đô Kiev kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Sau 2 tuần xảy ra vụ sập đường hầm cao tốc tại bang Uttarakhand của Ấn Độ, các nỗ lực hộ đã đến giai đoạn cuối nhưng vẫn chưa thể đưa 41 công nhân bị mắc kẹt ra ngoài.
Ukraine dự kiến công bố một kế hoạch huy động quân mới trong tuần tới.
Liên minh châu Âu đang phải đối phó với việc số lượng người di cư hợp pháp và bất hợp pháp gia tăng.
Hãng tin Reuters dẫn lời giới chức và truyền thông địa phương cho biết có ít nhất 9 người thiệt mạng, trong khi nguồn tin của AFP cho biết số nạn nhân không qua khỏi là 11 người.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 24/11, nhiều hoạt động đã diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố của Cuba để tưởng nhớ Lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro nhân dịp tròn 7 năm ngày mất của ông 25/11/2016 - 25/11/2023.
Ngày 24/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ lo ngại về số phận của người đứng đầu bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, ông Mohammad Abu Salmiya, bị lực lượng Israel giam giữ với cáo buộc ông đã để cho lực lượng Hamas sử dụng cơ sở này.
Quan chức chính phủ Nga mới đây cho biết nước này bán hầu hết sản lượng dầu với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/11 (giờ địa phương) lưu ý Ukraine cần đạt được "3 thắng lợi" quan trọng trên mặt trận quốc tế.
Nghị sĩ Ukraine David Arakhamia nói rằng xung đột hiện nay tại Ukraine vốn có thể kết thúc từ mùa xuân năm 2022.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết Israel sẽ tiếp tục chiến đấu ở dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas kết thúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong cuộc họp báo được tổ chức tại cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập ngày 24/11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay ở Dải Gaza.
Ngày 24/11, Hamas đã thả tự do cho 24 con tin, gồm 13 người Israel và chỉ có 11 người nước ngoài.
Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đang bế tắc khi Nga chặn Estonia tiếp quản vị trí Chủ tịch luân phiên.
Theo tờ Bild của Đức, Washington và Berlin đang thực thi chính sách nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga, chấm dứt xung đột.
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 4 ngày để đổi lấy sự tự do của khoảng 50 con tin từ dải Gaza, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột.
Bolivia đang phải chật vật đối phó với các đám cháy rừng, vốn thiêu trụi khoảng 3 triệu ha đất rừng và khiến hơn 10 người thiệt mạng từ đầu năm đến nay.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này sẽ không kịp phê chuẩn đơn tư cách thành viên NATO của Thụy Điển trước cuộc họp ngoại trưởng vào ngày 28-29/11.
Với việc hàng loạt cuộc xung đột lớn nổ ra, nhiều người đang đặt câu hỏi về những gì xảy ra tiếp theo trên thế giới.
Ngày 23/11, Qatar cho biết lệnh ngừng bắn toàn diện tại Dải Gaza sẽ bắt đầu từ 7h00 sáng 24/11 và đợt đầu tiên gồm 13 dân thường sẽ được rời Gaza từ ngày 24/11 vào lúc 16h00 (giờ địa phương) theo thỏa thuận con tin giữa hai bên.