Ngày 29/1, Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành cho biết, hơn 500.000 người Palestine phải di dời do xung đột vũ trang đã trở về phía bắc Gaza trong 72 giờ qua.
Phản ứng sau khi được thông báo về vụ va chạm giữa trực thăng BlackHawk của Quân đội Mỹ với một máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines ở gần sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, Tổng thống Donald Trump đã gọi đây là vụ tai nạn tồi tệ và gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân.
Hãng Thông tấn Kyodo ngày 30/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đang thu xếp chuyến thăm Mỹ để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 7/2.
Theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức (Destatis), trong năm 2024, 17,6 triệu người ở Đức, tức là khoảng 20,9% dân số, đã gặp nhiều khó khăn để trang trải chi phí cuộc sống, bị đe dọa bởi đói nghèo và bị đẩy ra rìa xã hội.
Tổng thống Putin cho biết nếu hai bên có mong muốn đàm phán và tìm kiếm điểm thỏa hiệp, Kiev cần tìm người đàm phán phù hợp và Moskva sẽ đấu tranh cho những điều phù hợp với các lợi ích của mình.
Qatar và Mỹ kêu gọi Israel và các phe phái Palestine thực thi đầy đủ mọi điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận trao đổi tù nhân.
Ngày 28/1 (giờ New York), Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc (LHQ) Danny Danon cho biết nước này sẽ chấm dứt mọi liên hệ với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) và bất kỳ tổ chức nào đại diện cho UNRWA, sau nhiều lần cáo buộc tổ chức này làm suy yếu an ninh của Israel.
Quan chức Liên hợp quốc cho biết: "Theo Điều 28, khoản 2 của Thỏa thuận Paris, việc rút lui của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 27/1/2026."
Ngày 28/1, hơn 300.000 người Palestine phải di dời đã trở về khu vực phía Bắc vùng lãnh thổ này một ngày sau khi quân đội Israel cho phép họ quay về.
Ngày 27/1, quân đội Nigeria thông báo ít nhất 22 binh sĩ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong vụ tấn công được cho là do những kẻ khủng bố gây ra tại một thị trấn xa xôi ở bang Borno, miền Đông Bắc nước này.
Ngày 27/1, Ủy ban bầu cử Venezuela thông báo nước này sẽ tổ chức các cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương vào ngày 27/4 tới. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phe đối lập đã tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử này.
"Giặc lửa" đã thiêu cháy phần mái nhà và tháp chuông cao 36m của tòa nhà thị chính quận có từ thế kỷ 19 ở phía Đông Nam Thủ đô Paris vào sáng sớm 27/1 (giờ địa phương).
Ngày 26/1, phía Israel tuyên bố người dân Palestine đã có thể trở về phía Bắc Dải Gaza. Đến ngày 27/1, hàng chục nghìn người Palestine đã bắt đầu trở về nhà ở các khu vực này.
Nhà Trắng cho hay chính phủ các nước Liban, Israel và Mỹ sẽ bắt đầu đàm phán để trao trả các tù nhân Liban bị bắt giữ sau ngày 7/10/2023.
Theo Thủ tướng Đức, kế hoạch tăng xuất khẩu dầu và khí đốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump là điều "tốt cho châu Âu và Đức."
Với hơn 87% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Belarus ngày 26/1, nhiều khả năng ông Lukashenko sẽ giành được nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo.
Ngày 25/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể cân nhắc tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sau khi cách đây vài ngày chính ông đã ký sắc lệnh để rút Mỹ khỏi tổ chức quốc tế này.
EU lo ngại khi Hungary tuyên bố khả năng phủ quyết lệnh trừng phạt Nga, gây áp lực lớn lên chính sách đối ngoại của khối.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ Ngoại giao Đan Mạch thông báo ngày 24/1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã nhất trí sẽ tổ chức đối thoại ba bên với Greenland về vấn đề an ninh khu vực Bắc Cực.
Ngày 24/1, những người nhập cư nước ngoài đầu tiên đã bị phía Mỹ sử dụng máy bay quân đội trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước này theo sắc lệnh mới ban hành gần đây của Tổng thống Donald Trump.