Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/10, các nguồn thạo tin cho biết Ai Cập muốn lực lượng ổn định Gaza, được hình thành theo kế hoạch hòa bình 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ do các lực lượng Mỹ dẫn đầu và có cả Thổ Nhĩ Kỳ, như một phần trong các điều kiện tham gia.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/10 ra tuyên bố cho biết Tổng thống Donald Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.
Tổng thống lâm thời Peru Jose Jeri đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày tại thủ đô Lima và thành phố cảng Callao gần đó, trong bối cảnh tội phạm có tổ chức và các vụ tống tiền tăng mạnh.
Ngày 22/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Đảng Vì nước Thái (Pheu Thai). Quyết định được đưa ra sau khi bà Paetongtarn bị cách chức Thủ tướng hồi tháng 8.
Triều Tiên ngày 23/10 tuyên bố đã phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm, coi đây là “hệ thống vũ khí quan trọng mới” giúp củng cố “năng lực răn đe chiến tranh” của Bình Nhưỡng.
Các ngân hàng thực phẩm và nhóm cộng đồng chứng kiến nhu cầu hỗ trợ tăng vọt, trong khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa một phần dự kiến còn kéo dài.
Cơ quan Quản lý Khủng hoảng quốc gia (NCMC) của Lítva cho biết tối 21/10 theo giờ địa phương, tức sáng 22/10 theo giờ Việt Nam, sân bay quốc tế Vilnius ở thủ đô Vilnius của nước này đã phải tạm ngừng toàn bộ hoạt động sau khi phát hiện hàng chục khinh khí cầu của các nhóm buôn lậu xâm nhập không phận.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/10 đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên mang tên “Steadfast Noon” tại căn cứ không quân Volkel (Hà Lan).
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố liên quan tới hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary) trong thời gian tới.
Bộ Nội vụ Syria đã thu giữ khoảng 12 triệu viên thuốc kích thích captagon trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào một mạng lưới buôn bán ma túy hoạt động gần thủ đô Damascus. Đây là một trong những vụ triệt phá ma túy lớn nhất kể từ khi chính quyền chuyển tiếp của nước này lên nắm quyền lãnh đạo đất nước hồi cuối năm 2024.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc thu hẹp khoảng cách giữa Nga và Ukraine khó hơn ông nghĩ, khi hai bên không nhượng bộ và chiến sự vẫn leo thang tại Donbass.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Andrew Bailey cảnh báo các sự kiện gần đây trên thị trường tín dụng tư nhân tại Mỹ đang gợi lại những lo ngại về cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, vốn khởi nguồn cho vụ sụp đổ tài chính toàn cầu năm 2008.
Tổng thống Donald Trump dự kiến rời Mỹ để bắt đầu chuyến công du châu Á vào cuối tuần này, với niềm tin rằng hành trình xuyên lục địa sẽ giúp ông gỡ rối những nút thắt lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/10, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp Pháp và Đan Mạch để thảo luận những diễn biến ở Dải Gaza, cũng như các nỗ lực củng cố lệnh ngừng bắn và kế hoạch tái thiết dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.
Ngày 20/10, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết 15 nhân viên quốc tế đang bị giam lỏng trong tòa nhà của Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Sanaa, trong khi 5 người Yemen đã được thả.
Ngày 21/10, bà Takaichi Sanae, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, đã giành được 237 phiếu ủng hộ trong số 465 phiếu tại Hạ viện, qua đó trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của "đất nước Mặt Trời mọc".
Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý III. Tuy nhiên, nhiều công ty đang điều chỉnh giảm các dự báo ban đầu nhờ các thỏa thuận thương mại mới giúp giảm bớt ảnh hưởng từ các sắc thuế do Tổng thống Donald Trump áp dụng.
Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia Mỹ (NNSA), đơn vị chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này, đã bắt đầu cho phần lớn nhân viên nghỉ việc không lương khi tình trạng chính phủ đóng cửa vẫn chưa có giải pháp.
Trong bối cảnh các quốc gia châu Á đang đau đầu đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tái khẳng định cam kết của nước này trong việc trấn áp các hoạt động lừa đảo, đồng thời nhấn mạnh nước này phải tích cực đóng góp vào các nỗ lực quốc tế nhằm trấn áp các tổ chức lừa đảo “bằng mọi cách có thể và dưới mọi hình thức”.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chính phủ liên bang Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa vào ngày 20/10, đánh dấu đợt đóng cửa dài thứ ba trong lịch sử nước Mỹ, chỉ đứng sau hai lần đóng cửa vào các năm 1995 và 2018–2019.