Cảnh sát cho hay đã bắt giữ một người đàn ông có mang theo vũ khí khi đối tượng này đang “phóng hỏa đốt người" tại trung tâm thương mại Pearl Street ở bang Colorado (Mỹ).
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã dịu xuống, với việc cả hai bên cam kết tránh đối đầu trong khi chờ đợi các cuộc đàm phán sắp tới.
Quyền Thống đốc tỉnh Kursk Alexander Khinshtein cho biết đêm 31/5, một vụ sập cầu đường sắt đã xảy ra tại tỉnh này, khi một đoàn tàu chở hàng đang di chuyển trên cây cầu thuộc km 48 của tuyến đường cao tốc Trosna–Kalinovka, đoạn qua huyện Zheleznogorsk.
Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm 8 người còn mất tích trong vụ lở đá nghiêm trọng xảy ra tại một mỏ đá ở huyện Cirebon, tỉnh Tây Java.
Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 31/5, hơn 1.000 người di cư đã vượt eo biển Manche để đến nước này. Đây là con số kỷ lục tính từ đầu năm 2025.
Ngày 31/5, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết người dân Palestine tại Dải Gaza đã chặn đường và lấy hàng từ hàng chục xe tải chở thực phẩm cứu trợ, trong bối cảnh khủng hoảng lương thực nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng do lệnh phong tỏa.
Hãng tin Yonhap dẫn cơ quan cứu hỏa Hàn Quốc cho biết vụ phóng hỏa trên tàu điện ngầm ở thủ đô Seoul sáng 31/5 gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu won (217.000 USD).
Một vụ tai nạn xe buýt xảy ra trong ngày 31/5 trên tuyến đường cao tốc chạy qua thị trấn Dakatsalle ở miền Bắc Nigeria đã khiến 21 thành viên của đoàn thể thao bang Kano, trong đó có 19 vận động viên (VĐV), thiệt mạng khi đang trở về từ giải đấu thể thao quốc gia.
Cảnh sát địa phương ngày 31/5 xác nhận vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở miền Tây nước Đức đã khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có nữ phi công 71 tuổi.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, mới đây đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với phong trào Hamas của Palestine, cho rằng phong trào này sẽ bị tiêu diệt, nếu không chấp thuận kế hoạch ngừng bắn mới do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steven Witkoff, đề xuất.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu bật quan điểm chính sách của Mỹ đối với Ấn Độ Dương-TBD, trong đó nhấn mạnh khu vực này là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump và nước Mỹ sẽ “ở lại” khu vực này.
Ngày 31/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông Erdogan nhấn mạnh rằng vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine được lên kế hoạch tại Istanbul nên có sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng để duy trì động lực hướng tới một giải pháp hòa bình.
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất ngạc nhiên" trước các động thái của Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang được xúc tiến.
Theo Đài RT của Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã nêu lý do Tổng thống Ukraine Zelensky muốn tổ chức cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.
Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp bang Niger, Ibrahim Hussaini ngày 30/5 (giờ địa phương) cho biết ít nhất 117 người đã thiệt mạng tại địa phương nằm tại miền bắc Nigeria này sau khi lũ lụt lớn phá hủy nhiều ngôi nhà và một số người khác mất tích.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt hoặc vùi lấp dưới đống đổ nát sau một vụ sập mỏ đá ở Tây Java, Indonesia ngày 30/5.
Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang trong quá trình sản xuất và đóng gói pháo. Cú nổ mạnh đến mức đã làm sụp đổ hoàn toàn tòa nhà hai tầng, vùi lấp nhiều người dưới đống đổ nát.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đang xem xét đề xuất ngừng bắn 60 ngày do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff soạn thảo, nhưng khẳng định văn bản hiện tại cần được sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của phía Palestine.
Cơ quan Tình báo nước ngoài Nga (SVR) vừa cáo buộc một số công ty quốc phòng Serbia vi phạm lập trường trung lập của Belgrade khi bí mật chuyển giao đạn dược và tên lửa cho Ukraine thông qua các nước trung gian, sử dụng tài liệu giả mạo.
Các nhà nghiên cứu cảnh báo việc tái vũ trang trên quy mô lớn, đặc biệt là kế hoạch của NATO, có thể làm gia tăng phát thải khí nhà kính thêm gần 200 triệu tấn mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng các mục tiêu khí hậu toàn cầu.