- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran, vốn đã kéo dài 5 tháng. Mỹ đang đứng giữa nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khả năng chuyển sang giai đoạn chiến tranh mạnh mẽ hơn.Slovenia sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống đầu tiên vào ngày 23/10 tới để chọn ra tổng thống thứ năm của nước này. Cuộc chạy đua tiềm năng giữa hai ứng cử viên có thể được ấn định vào ngày 13/11.
Nhà Trắng cho biết hôm 21/7 rằng Tổng thống Joe Biden đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tình trạng dân số giảm, già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp đang đặt ra thách thức lớn đối với sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế châu Âu. Trong bối cảnh đó, các nước trong khu vực đang tiếp tục mở rộng cánh cửa chào đón lao động nước ngoài nhằm lấp đầy những khoảng trống về nhân lực.
Hạn hán kéo dài cộng thêm tác động của cuộc xung đột Nga - Ukraine đã khiến tình trạng khủng hoảng lương thực ở Somalia trở nên tồi tệ hơn.
Tổng thống Italy thông báo việc giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm do đòi hỏi của “tình hình chính trị,” chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Mario Draghi đệ đơn từ chức.
Theo hãng tin Reuters, việc từ chức của ông Draghi gần như chắc chắn sẽ mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào tháng 10 tới.
Các nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt OPAL và NEL của Đức cho hay tại điểm tiếp nhận ở Greifswald, Đức, dòng khí được ghi nhận vào lúc 7h giờ Moskva ngày 21/7.
Bộ trưởng Bộ Y tế Bharati Pravin Pawar ngày 19/7 khẳng định Chính phủ Ấn Độ chưa có dự tính đề xuất bất kỳ biện pháp nào để kiểm soát dân số.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 21/7 tiếp tục triệu tập họp ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ để quyết định liệu căn bệnh này có trở thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss lọt vào vòng cuối để chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng Anh.
Ngày 20/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo, thế giới ghi nhận tổng cộng 14 nghìn ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 ca tử vong ở châu Phi.
Ngày 20/7, truyền thông địa phương Thái Lan cho biết ít nhất 20 người đã bị thương sau khi một tàu cao tốc bốc cháy do nổ động cơ khi đang di chuyển trên Vịnh Thái Lan.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đến nay, tổng cộng 9.547.969 triệu người đã rời khỏi Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, các bệnh viện ở Đức đang gặp nhiều khó khăn khi các giường bệnh chật kín và nhiều nhân viên điều dưỡng mắc COVID-19, trong khi các nhân viên mới vào nghề phàn nàn về tình trạng căng thẳng kéo dài và điều kiện làm việc rất áp lực.
Ngày 20/7, Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cho biết, tỷ lệ lạm phát ở nước này trong tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1982 trong bối cảnh giá thực phẩm và năng lượng tăng mạnh, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại quốc gia này.
Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info sáng ngày 20/7, thế giới ghi nhận thêm 758.385 ca nhiễm, 1.327 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 569.308.189 ca, trong đó 6.390.957 ca tử vong và 540.440.066 ca đã được chữa khỏi.
Dư luận hy vọng người chiến thắng trong cuộc đua này sẽ có thể đưa quốc đảo này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập năm 1948.
Trong bối cảnh ông Mario Draghi tỏ rõ ý định từ bỏ chiếc ghế Thủ tướng, dư luận Italia cũng như châu Âu bày tỏ lo lắng trước nguy cơ tan rã của chính phủ đoàn kết dân tộc, đẩy đất nước hình chiếc ủng vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
Quốc tang của cố Thủ tướng Abe Shinzo dự kiến được tổ chức tại Võ Đạo quán Nhật Bản (Nippon Budokan) ở trung tâm thủ đô Tokyo vào cuối tháng 9.
Quốc hội Hungary vừa thông qua nghị quyết về những điều nước này mong muốn EU thay đổi, trong đó có xây dựng quân đội và quyền lực lớn hơn cho các quốc gia thành viên.