Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.
Ngày 27/2, ít nhất 15 người đã thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương sau khi một máy bay vận tải quân sự chở tiền của Bolivia gặp nạn gần thủ đô La Paz.
Khoảng 1.300 xe Toyota Prius đang bị triệu hồi tại Singapore do lỗi cửa điện phía sau, khiến cửa có thể tự mở khi xe đang di chuyển.
Sau khi giao tranh lại nổ ra dọc biên giới Pakistan - Afghanistan, ngày 27/2, nhiều quốc gia đã lên tiếng kêu gọi hai nước này quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết mọi vấn đề khác biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.
Hiện tượng tảo nở hoa độc hại, thường gọi là thủy triều đỏ, đang gây chết hàng loạt tôm hùm đá (còn gọi là tôm càng) cùng nhiều sinh vật biển khác tại một số khu vực ven biển phía tây Nam Phi.
Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 27/2 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép nhân viên chính phủ nước này không thuộc diện thiết yếu và thân nhân của họ rời khỏi Israel do các “rủi ro an ninh”, đồng thời cảnh báo những người khác nên cân nhắc nên rời sớm khi các chuyến bay thương mại còn hoạt động.
Số người thiệt mạng do mưa lớn tại bang Minas Gerais, khu vực Đông Nam Brazil, đã tăng lên 68 người. Đây là báo cáo mới nhất được cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil công bố sáng 27/2 (giờ địa phương).
Điều tra của kênh truyền hình France 2 cho thấy một cơ sở dữ liệu được công khai trên mạng chứa thông tin chi tiết về các bệnh nhân, trong đó có những ghi chú nhạy cảm của nhân viên y tế.
Các nước cảnh báo công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức do tình hình an ninh căng thẳng, trong khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục diễn ra tại Geneva.
Ngày 26/2, hàng trăm hành khách phải xếp hàng dài trước các điểm kiểm tra an ninh sau khi khu vực kiểm soát tại sân bay Stuttgart ở Tây Nam nước này bị phong tỏa vì một kiện hành lý bỏ quên.
Trước diễn biến giá gạo trong nước tăng nhanh, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc hôm 27/2 quyết định từng bước đưa ra thị trường tối đa 150.000 tấn gạo dự trữ của chính phủ nhằm ổn định cung - cầu và hạ nhiệt giá cả.
Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 27/2 sẽ tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn Vayu Shakti tại thao trường Pokhran, bang Rajasthan, nhằm phô diễn năng lực tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực gia tăng căng thẳng, đặc biệt sau xung đột ngắn giữa Ấn Độ và Pakistan hồi tháng 5/2025.
Ngày 26/2, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo hội đồng điều hành của quỹ này đã phê duyệt khoản vay 8,1 tỷ USD cho Ukraine, cho phép tiếp cận ngay lập tức khoảng 1,5 tỷ USD.
Ngày 26/2, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez cho biết giới chức nước này đã trao đổi với phía Mỹ, trong đó có Bộ Ngoại giao và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, và nhận được tín hiệu sẵn sàng phối hợp điều tra vụ xâm nhập bằng tàu cao tốc xảy ra trước đó một ngày.
Ngày 26/2, các cơ quan chức năng Brazil thông báo số người thiệt mạng do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất tại bang Minas Gerais, đông nam Brazil, đã tăng lên ít nhất 55 người.
Thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia có thể tăng lên 15% hoặc cao hơn. Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ Jameson Greer đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành các cuộc điều tra về hoạt động thương mại không công bằng, sau phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20/2 vừa qua vô hiệu hóa một phần chính sách thuế quan trước đây.
Ngày 26/2, ông Borge Brende đã tuyên bố từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), đơn vị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Davos thường niên.
Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc sửa đổi quy định liên quan đến Quỹ Điều chỉnh toàn cầu hóa châu Âu (EGF) dành cho người lao động bị mất việc.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 26/2 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa công bố kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống chiến lược "bí mật" và đặc biệt trong khuôn khổ kế hoạch quốc phòng 5 năm tới.
Ngày 26/2, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez khẳng định Cuba tự vệ một cách kiên định và quyết liệt trước mọi hành động xâm lược khủng bố và lính đánh thuê nào nhằm vào chủ quyền và ổn định quốc gia của mình.