Robot lần đầu thực hiện thành công ca mổ đục thủy tinh thể trên người

15/04/2026 - 16:32

ForSight cho biết toàn bộ quy trình phẫu thuật đục thủy tinh thể được tiến hành hoàn toàn với sự hỗ trợ của robot từ đầu đến cuối mà không cần gây mê toàn thân, phù hợp với xu hướng điều trị hiện đại.

Các bác sỹ sử dụng nền tảng Jasper để thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh cho nữ bệnh nhân. (Ảnh: ForSight)

Các bác sỹ sử dụng nền tảng Jasper để thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh cho nữ bệnh nhân. (Ảnh: ForSight)

Công ty ForSight Robotics của Israel thông báo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật đục thủy tinh thể trên người đầu tiên hoàn toàn bằng robot, sử dụng nền tảng JASPER do doanh nghiệp này phát triển, đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực nhãn khoa.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ca phẫu thuật do bác sỹ Alexey Rapoport thực hiện, dưới sự giám sát nghiên cứu của bác sỹ Robert Edward T. Ang thuộc Viện Mắt châu Á tại Manila (Philippines).

Đây là lần đầu tiên một ca mổ đục thủy tinh thể được tiến hành hoàn toàn với sự hỗ trợ của robot từ đầu đến cuối mà không cần gây mê toàn thân, phù hợp với xu hướng điều trị hiện đại.

Đại diện công ty cho biết hệ thống JASPER được thiết kế nhằm mô phỏng quy trình phẫu thuật truyền thống, đồng thời hỗ trợ bác sỹ ở tất cả các công đoạn thông qua công nghệ hình ảnh tiên tiến, điều khiển chính xác và cơ chế giảm biên độ chuyển động, qua đó nâng cao độ chính xác và tính ổn định của ca mổ.

Giới chuyên gia nhận định đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh phẫu thuật đục thủy tinh thể là một trong những thủ thuật phổ biến nhất thế giới, trong khi nhu cầu điều trị vẫn vượt xa khả năng cung ứng.

Theo ước tính, hiện có khoảng 600 triệu người cần phẫu thuật nhưng mỗi năm chỉ thực hiện được khoảng 30 triệu ca, chủ yếu do thiếu bác sỹ chuyên môn và áp lực nghề nghiệp cao.

Công ty cho biết sẽ tiếp tục triển khai các nghiên cứu lâm sàng và hoàn tất thủ tục xin cấp phép trước khi thương mại hóa công nghệ này. Nếu được ứng dụng rộng rãi, nền tảng JASPER có thể góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ điều trị, đặc biệt tại các khu vực còn thiếu nguồn lực y tế.

Giới phân tích cho rằng việc Israel đẩy mạnh ứng dụng robot trong y tế không chỉ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghệ sinh học và thiết bị y tế của nước này./.

Theo TTXVN/Vietnam+