
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Tân thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi do bệnh COVID-19. Ảnh: THANH THANH
Bà Nguyễn Thị Thúy An - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Tân cho biết: “Trong quá trình triển khai các hoạt động chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN xã luôn nhận được sự đồng hành rất quý báu từ các nhà hảo tâm giúp hội có thêm nguồn lực hỗ trợ đúng đối tượng, đúng thời điểm”.
Hội LHPN xã Phú Tân thường xuyên khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp để xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh (sinh năm 1965), ngụ ấp Thượng 1, bị tai biến nằm một chỗ trong thời gian dài, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được Hội LHPN xã Phú Tân phối hợp cùng Tổ Phụ nữ Phật giáo Hòa Hảo tổ chức thăm hỏi, động viên, gia đình bà Thanh được hỗ trợ 7,7 triệu đồng và 10kg gạo, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và điều trị bệnh.
Ông Lê Ngọc Sơ (chồng bà Thanh) cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Vợ tôi bị tai biến nằm một chỗ đã lâu. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của tôi. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Hội LHPN xã Phú Tân và các nhà hảo tâm, gia đình tôi có thêm điều kiện để chăm lo cho vợ. Tôi thật sự rất biết ơn và đây cũng là động lực để tôi cố gắng vượt qua khó khăn, lo cho gia đình tốt hơn trong thời gian tới”.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng được Hội LHPN xã Phú Tân duy trì thực hiện, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội, gửi gắm thông điệp yêu thương và hy vọng tới trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua mô hình, hội kết nối các nhà hảo tâm, hội viên, phụ nữ nhận đỡ đầu cho các em nhỏ. Hiện, hội hỗ trợ định kỳ cho 6 em (trong đó 4 em mồ côi mẹ do bệnh COVID-19), mỗi em 200.000 đồng/tháng, giúp các em trang trải chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, Hội LHPN xã Phú Tân còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần, trở thành điểm tựa yêu thương để các em vượt qua mất mát, vươn lên trong cuộc sống.
Chị Lê Ngọc Đoàn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, người trực tiếp tham gia thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” chia sẻ: “Khi tham gia mô hình, chúng tôi không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn dành thời gian quan tâm, thăm hỏi, lắng nghe để các em cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc. Mỗi lần đến thăm, thấy các em vui vẻ, cố gắng học tập tốt hơn, chúng tôi rất xúc động và càng có thêm động lực để tiếp tục đồng hành. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” thực sự mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bù đắp phần nào những thiếu thốn, giúp các em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.
Bà Nguyễn Thị Thúy An cho biết, ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Hội LHPN xã Phú Tân chủ động kết nối các nhà hảo tâm, huy động nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em yếu thế theo hướng thiết thực, bền vững”.
THANH THANH