Số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc dự kiến đạt đỉnh vào cuối tháng 8

16/08/2024 - 08:22

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết số ca nhập viện được xác nhận mắc COVID-19 trong tuần thứ hai của tháng 8 là 1.357 ca, tăng khoảng 22 lần từ mức 63 ca trong tuần thứ 4 của tháng 6.

Chú thích ảnh

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đây chỉ là thống kê trên cơ sở theo dõi kết quả xét nghiệm tại 220 cơ sở y tế cấp bệnh viện trong nước. Như vậy, nếu tính tổng cộng khoảng 1.800 cơ sở y tế cấp bệnh viện trên toàn Hàn Quốc và lượng bệnh nhân nhẹ không phải nhập viện, KDCA ước tính có khoảng 170.000 trường hợp đã nhiễm COVID-19 trong tuần thứ hai của tháng 8.

Khoảng một nửa số bệnh nhân nhập viện được xác nhận là đã nhiễm biến thể “Omicron KP.3”. Biến thể này có xu hướng lây lan nhanh chóng, song mức độ nghiêm trọng thấp.

Do số ca được xác nhận tăng nhanh, nhiều bệnh viện ở Hàn Quốc và hiệu thuốc không thể đảm bảo đủ phương tiện chữa bệnh và bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19.

Theo số liệu của KDCA, tính đến tuần đầu tiên của tháng 8, tổng số đơn đăng ký đến điều trị tại các bệnh viện trên cả nước là 198.000 người, trong khi số bộ xét nghiệm chỉ đủ cung cấp cho 33.000 người, tương đương với mức 16,7%.

Một giáo sư tại một bệnh viện ở khu vực thủ đô Seoul cho biết do thuốc điều trị khan hiếm nên bệnh viện này đang thận trọng chỉ kê đơn cho những bệnh nhân nặng và người cao tuổi. Dự đoán trong thời gian tới, số ca nhập viện hoặc bệnh nhân nặng thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được điều trị có khả năng tăng cao.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho rằng đỉnh dịch COVID-19 trong mùa Hè năm nay sẽ rơi vào tuần cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 rồi giảm dần. Khi số ca được xác nhận nhiễm bệnh tăng mạnh và xuất hiện tình trạng thiếu phương án và phương tiện điều trị, KDCA cho biết, từ ngày 16/8, Hàn Quốc sẽ bổ sung các phương án điều trị, trong đó có việc cung cấp thêm bộ xét nghiệm nhanh.

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, 7 nhà sản xuất bộ dụng cụ chẩn đoán nhanh trong 2 tuần qua đã sản xuất 1,62 triệu bộ. Cơ quan chức năng khuyến nghị các doanh nghiệp tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp khẩn cấp do sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19. Tỉnh Gyeonggy đã quyết định thành lập lực lượng đặc trách quản lý bệnh truyền nhiễm bắt đầu từ ngày 19/8 để tăng cường giám sát COVID-19. Đảo Jeju đang lên kế hoạch nhằm ứng phó với đợt bùng phát bệnh nhân hàng loạt. Sở Giáo dục thành phố Seoul đã quyết định tiến hành kiểm tra các bệnh truyền nhiễm tại tất cả các trường học trong 2 tuần trước và sau khi kỳ học mới bắt đầu.

Theo TTXVN