Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia vượt mốc 30 nghìn người

31/05/2021 - 19:28

Ngày 31-5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận phát hiện thêm 690 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ trước đến nay lên 30.094 người.

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân tại một khu vực lây nhiễm nặng của Phnom Penh. (Ảnh: Fresh News)

Theo thông cáo của cơ quan này, trong vòng 24 giờ qua, Campuchia cũng có thêm 448 bệnh nhân Covid-19 phục hồi và năm ca tử vong. Qua đó, tổng số người đã khỏi bệnh đạt 22.636 người, cùng số ca tử vong tăng lên 214 người.

Trong một diễn biến liên quan, truyền thông Campuchia, sáng 31-5 đưa tin, số người nhiễm Covid-19 tại trại giam tỉnh Kandal (giáp biên giới Việt Nam) đã tăng lên 369 ca. Trước đó, khi phát hiện lây nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nhà tù này, ngày 25-5, chỉ có 103 phạm nhân và ba cán bộ trại giam xét nghiệm dương tính.

Hiện nhà chức trách vẫn chưa xác định được nguồn lây tại ổ dịch trên. Được biết, sau khi phát hiện vụ việc, Sở Y tế Kandal đã khẩn trương thực hiện các biện pháp chữa trị cho bệnh nhân ngay tại trại giam, trong khi cảnh sát triển khai lực lượng tuần tra, canh gác chung quanh khu vực này.

Trước đó, Tổng cục Trại giam, Bộ Nội vụ Campuchia đã ra thông báo về 52 trường hợp lây nhiễm Covid-19, xảy ra tại trại giam Prey Sar ở thủ đô Phnom Penh và tại nhà tù tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, phía tây nam nước này.

Trước tình hình lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng diễn ra phức tạp, ngày 29-5, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã khẳng định lại quyết tâm đẩy mạnh kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kandal và các tỉnh, thành phố trên cả nước, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm 2022.

Thống kê cho thấy, từ ngày 10-2 đến hết 30-5, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm các loại vaccine AstraZeneca, Sinopharm và Sinovac cho 2.567.493 dân thường và quân nhân, trên tổng số 10 triệu người, từ 18 tuổi trở lên,  trong kế hoạch tiêm vaccine của Chính phủ.

Theo NGUYỄN HIỆP (Báo Nhân Dân)