Số ca tử vong do Covid-19 ở Thái Lan vượt mốc 400

10/05/2021 - 16:30

Ngày 10-5, Chính phủ Thái Lan cho biết số, ca nhiễm Covid-19 mới ở nước này đã tăng thêm 1.630 ca trong 24 giờ qua, thấp hơn đáng kể so con số 2.101 ngày trước đó. Tuy nhiên, tổng số người chết do Covid-19 cũng đã tăng thêm 22 ca, đưa tổng số ca tử vong do Covid-19 của nước này vượt mốc 400 ca.

Người dân quận Bang Khae ở thủ đô Bangkok đang chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tại buổi họp báo hằng ngày về tình hình dịch Covid-19, phó phát ngôn viên Trung tâm Xử lý tình huống dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) Apisamai Srirangsan cho biết, trong vòng một ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng thêm 1.630 ca, đưa tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát ở nước này lên 85,005 ca. Trong số đó, có 1,622 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 8 ca nhập cảnh. Tính đến nay, đã có 55,208 ca hồi phục và và 29,376 ca vẫn đang được điều trị, bao gồm 1,151 ca đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng trong đợt bùng phát dịch lần thứ ba kể từ đầu tháng 4 tới nay, Thái Lan đã có thêm 56.142 ca nhiễm Covid-19 và 327 ca tử vong. Thủ đô Bangkok vẫn là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao nhất với 565 ca, tiếp theo là các tỉnh, Nonthaburi với 158 ca và Samut Prakan với 116 ca.

Số ca tử vong do Covid-19 gây ra trong 24 giờ qua cũng đã tăng thêm 22 ca, đưa tổng số ca tử vong kể từ đầu dịch lên 422 ca. Các ca tử vong này có độ tuổi từ 30 đến 92, phần lớn đều có các bệnh nền. Trong đó nơi có số ca tử vong cao nhất là thủ đô Bangkok với 13 ca, các tỉnh còn lại đều có từ một đến hai ca.

Liên quan tới tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan, trước đó, ngày 9-5, người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanu­yothin cho biết, Bộ Y tế nước này đang rất lo ngại về tình trạng các nhân viên y tế bị lây nhiễm Covid-19 từ những bệnh nhân không chịu khai báo tình trạng bệnh tật cũng như lịch sử tiếp xúc của mình.

Chỉ tính trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến nay, đã có tới 512 nhân viên y tế đã bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong số này có 285 người, chiếm 56%, đã xuất hiện các triệu chứng nhiễm Covid-19. 65% số nhân viên y tế nhiễm bệnh làm việc tại các bệnh viện công và 29% là từ các bệnh viện tư nhận. Đồng thời, trong số này có 35% số nhân viên y tế nhiễm bệnh là các y tá, 10% là các điều dưỡng viên và các nha sĩ chiếm 5%.

Theo TS Taweesilp, số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 có triệu chứng bệnh trong đợt bùng phát dịch thứ ba này cao hơn hẳn so các đợt bùng phát dịch trước. Ông Taweesilp cho biết phần lớn các nhân viên y tế nhiễm Covid-19 đều bị lây từ các bệnh nhân không chịu khai báo rõ tình trạng bệnh hoặc tiền sử tiếp xúc của họ.

Theo THẢO NGUYÊN (Nhân Dân)