Sở Tư pháp tỉnh An Giang phổ biến, giáo dục pháp luật: Quy định về nguyên tắc bình đẳng giới và quyền của phụ nữ mang thai

10/09/2026 - 09:53

 - Chị N.N.V. Anh (ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) hỏi: Chị Hạnh đang mang thai con thứ ba nhưng gia đình chồng biết là con gái nên gây áp lực, ép chị phải đi phá thai để “kiếm con trai nối dõi”. Chị Hạnh không đồng ý nhưng bị gia đình chồng liên tục gây sức ép. Chị muốn biết hành vi này có vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình không?

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang trả lời: Điểm m khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định hành vi “cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi” là hành vi bạo lực gia đình.

Khoản 3 Điều 41 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính về cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi chưa được quy định tại Nghị định này được xử lý, xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điểm đ khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình là phụ nữ mang thai.

Như vậy, hành vi gia đình chồng ép buộc chị Hạnh phá thai vì lý do giới tính thai nhi được xác định là hành vi bạo lực gia đình theo điểm m khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, đồng thời vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bình đẳng giới và quyền của phụ nữ mang thai.

Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 100 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Vậy trong tình huống này, chị Hạnh có quyền từ chối việc phá thai do bị ép buộc vì lý do giới tính thai nhi và có quyền báo tin cho chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ để được tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ.

TRÚC TUYỀN - HẠNH CHÂU