Sôi nổi các hoạt động thể dục - thể thao

29/03/2023 - 07:28

 - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, các địa phương, các ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) đa dạng. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thao ngành VH-TT&DL tỉnh An Giang năm 2023. Hội thao thu hút trên 230 cán bộ, công chức, viên chức công tác trong ngành VH-TT&DL trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài 3 môn: Bóng chuyền hơi (nữ), việt dã và quần vợt (đôi nam lãnh đạo + khách mời và đôi nam cán bộ, công chức - viên chức).

Nữ vận động viên thi đấu bóng chuyền hơi

Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thao đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội thao là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển phong trào TDTT ở địa phương. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, người lao động trong ngành VH-TT&DL tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3, UBND huyện Phú Tân tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, với hơn 1.400 cán bộ, công chức, viên chức của các ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia chạy 1km quanh khu vực Quảng trường huyện Phú Tân. Cùng ngày, các xã, thị trấn trong huyện đồng loạt phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Ngô Thanh Trí cho biết: "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo thói quen thường xuyên tập TDTT, nâng cao sức khỏe và thể chất cho mọi người. Đồng thời, kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và nhân dân thường xuyên tập luyện TDTT để nâng cao sức khỏe của chính mình, cộng đồng và xã hội".

Các vận động viên tranh tài môn nhảy bao bố

Chào mừng kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, bên cạnh tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn với các môn: Kéo co, nhảy bao bố, ném bóng vào rổ, huyện An Phú tổ chức chương trình đi bộ gây Quỹ Khuyến học, với sự tham dự của hơn 330 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức đi bộ quanh các tuyến đường nội ô trung tâm huyện, với lộ trình khoảng 3km.

Chương trình đi bộ gây Quỹ Khuyến học nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập TDTT để nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, phát động cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp Quỹ Khuyến học, giúp đỡ học sinh khó khăn, động viên, khích lệ các em tiếp tục đến trường.

Thi đấu kéo co

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều giải thể thao, hội thao, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng và đưa vào sử dụng nhiều điểm sinh hoạt, vui chơi miễn phí tại địa bàn dân cư, trường học thông qua vận động xã hội hóa. Qua đó, tạo sân chơi sinh hoạt lành mạnh, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho ĐVTN. Đây là điều kiện để các bạn trẻ tham gia giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần cải thiện sức khỏe, giúp cho cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

KHÁNH MY