Sôi nổi Hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch An Giang

27/03/2024 - 06:19

 - Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, Hội thao ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) tỉnh An Giang năm 2024 kết thúc tốt đẹp. Hội thao tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu học tập kinh nghiệm, đoàn kết, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Chạy việt dã

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết, Hội thao ngành VH,TT&DL có 16 đơn vị tham gia, với hơn 310 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành VH,TT&DL An Giang tham dự. Các VĐV tranh tài 4 môn: Bóng chuyền hơi nữ, việt dã, quần vợt và kéo co nam - nữ phối hợp. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 78 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục - thể thao (27/3/1946 - 27/3/2024) và Ngày Thể thao Việt Nam 27/3…

Việt dã là môn thể thao thu hút nhiều VĐV tham dự nhất. Các VĐV thi đấu ở 3 nhóm tuổi: Nhóm I (nam từ 18 - 34 tuổi, chạy 2km; nữ từ 18 - 30 tuổi, chạy 1,5km), nhóm II (nam từ 35 - 44 tuổi, chạy 1,5km; nữ từ 31 - 40 tuổi, chạy 1,2km); nhóm III (nam từ 45 tuổi trở lên, chạy 1,2km; nữ từ 41 tuổi trở lên, chạy 1km).

Ở nội dung nam nhóm I, với cú nước rút mạnh mẽ, VĐV Hồ Chí Hướng (huyện Châu Thành) đã về đích đầu tiên. Trong khi đó, VĐV Phan Văn Tuấn (huyện An Phú) đoạt giải nhất nhóm II; VĐV Dương Văn Trung về nhất ở nội dung thi đấu 1,2km nhóm III. Ở 3 nội dung dành cho nữ cũng không kém phần hấp dẫn. Với tốc độ vượt trội cùng sức bền tốt hơn, VĐV Lê Thị Thủy Tiên (Sở VH-TT&DL An Giang) đoạt giải nhất nhóm I. Trong khi đó, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao (TDTT) có 2 VĐV đoạt giải nhất ở nhóm II và III dành cho nữ, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Mai (nhóm II) và Hoàng Thị Tuyết (nhóm III).

Hấp dẫn, sôi nổi với sự cổ vũ rất đông và nhiệt tình của các cổ động viên là những trận đấu môn bóng chuyền hơi nữ. Nhiều trận đấu kịch tính diễn ra ngay từ vòng đấu loại, bởi môn bóng chuyền hơi là môn thể thao được giới nữ yêu thích thời gian gần đây. Thể hiện sức mạnh vượt trội, 2 đội Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT và Thư viện tỉnh tiếp tục gặp nhau ở trận chung kết ở hội thao năm nay. Trước đây, 2 đội đã nhiều lần gặp nhau ở những giải thể thao của ngành tổ chức.

Với lực lượng đồng đều, 2 đội đã cống hiến cho người xem trận đấu vô cùng hấp dẫn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và tận dụng tốt cơ hội hơn, đội Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT một lần nữa xuất sắc vượt qua đội Bảo tàng tỉnh để đoạt giải nhất. Đội huyện Chợ Mới và Phú Tân đồng hạng ba.

Kéo co là môn thể thao lần đầu được tổ chức tại hội thao ngành VH,TT&DL. Các đội kéo co thi đấu nội dung nam - nữ kết hợp theo thể thức đấu loại trực tiếp. Với quyết tâm cao, các đội đã cống hiến cho khán giả những màn kéo co hấp dẫn, kịch tính, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Kết quả, đội huyện Châu Phú giải nhất; đội TP. Châu Đốc giải nhì; huyện An Phú và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT đồng giải ba.

Ở môn quần vợt, cặp đôi VĐV thuộc đơn vị huyện Châu Thành thi đấu xuất sắc đoạt giải nhất; đơn vị TP. Châu Đốc giải nhì; đơn vị huyện Chợ Mới và Tri Tôn đồng giải ba. VĐV Hồ Chí Hướng (huyện Châu Thành) chia sẻ: “Hội thao là hoạt động đầy ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3). Tôi mong muốn, hội thao sẽ được duy trì tổ chức hàng năm, với nhiều môn thể thao, thu hút nhiều VĐV hơn nữa, để chúng tôi có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhau…”.

Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang Đào Sĩ Tuấn cho biết: "Hội thao năm nay diễn ra khá sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, người lao động ngành VH,TT&DL. Hội thao là hoạt động được Sở VH,TT&DL tổ chức hàng năm nhân kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Đây là dịp phát động cán bộ, công chức, viên chức ngành VH,TT&DL An Giang tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tham gia tập luyện TDTT. Đồng thời, tạo điều kiện để những người công tác trong ngành được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; động viên, khích lệ tinh thần thi đua lao động, sáng tạo, đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…".

TRUNG HIẾU