Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân, lên kế hoạch tiêm nhắc lại mũi 3, 4. Kế hoạch của các địa phương là cơ sở để Bộ Y tế phân bổ vaccine trong tháng 10-12 và xây dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022.
Viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim và liệt mặt ngoại biên cấp tính là những phản ứng nguy hiểm nhất trẻ em có thể gặp sau tiêm vắc xin Covid-19, tuy nhiên rất hiếm xảy ra.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 5.519 ca mắc mới COVID-19 và 53 ca tử vong; trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 59 ca/ngày, tổng số ca tử vong tính đến nay là 22.083 ca.
Qua rà soát, toàn tỉnh Bình Dương hiện có khoảng 180.000 trẻ từ 12-17 tuổi nằm trong diện sẽ tiêm vaccine, với 360.000 liều vaccine Pfizer được Bộ Y tế phê duyệt cấp.
Sau tiêm vaccine COVID-19, trẻ sẽ được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút, tiếp tục theo dõi 28 ngày sau. Đặc biệt, trong 3 ngày đầu cha mẹ cần theo dõi con sát, trẻ tránh chạy nhảy, thể thao quá mức.
Chiều 30-10, Bộ Y tế công bố thêm 5.227 ca COVID-19, trong đó 5.224 ca ghi nhận trong nước.
Nhiều người thắc mắc khoảng cách hai mũi tiêm vaccine COVID-19 của trẻ có như người lớn?
Một số nội dung liên quan đến tiêm vacccine cho trẻ em, Nanocovax, ứng dụng phòng chống Covid-19... đã được chia sẻ tại hội thảo liên quan Nghị định 128 và Quyết định 4800 diễn ra sáng 29-10.
Bạn đọc hỏi: Việt Nam sử dụng loại vaccine phòng COVID-19 nào để tiêm cho người dưới 18 tuổi và tổ chức tiêm như thế nào?
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khẩn trương nhất có thể. Bộ Y tế phân bổ kịp thời, đủ số lượng vaccine tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên theo lịch tiêm của các địa phương.
Chiều 28-10, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong hai ngày tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đã có 39.756 trẻ được tiêm vaccine và chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng phụ nặng sau tiêm.
Tính từ 17 giờ ngày 27-10 đến 17 giờ ngày 28-10, Việt Nam ghi nhận 4.892 ca nhiễm mới SARS-CoV-2; Đồng Nai, Hà Giang, Bình Dương có số ca tăng trong ngày cao nhất.
So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Vắc xin Pfizer cho trẻ nhỏ có liều lượng thấp hơn và lọ đựng màu sắc khác với vắc xin dành cho người lớn.
Chiều 27-10, Bộ Y tế công bố thêm 4.411 ca COVID-19, trong đó 4.404 ca ghi nhận trong nước.
Sáng 27-10, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 1.500 học sinh trên địa bàn huyện Củ Chi. Đây là địa phương đầu tiên được TP chọn thí điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Từ tháng 11-2021, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vaccine Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất. Tại TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố cho biết, dự kiến ngày 27-10-2021 sẽ khởi động tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở quận 1 và huyện Củ Chi.
Từ 17h ngày 25-10 đến 17h ngày 26-10, Việt Nam ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, giảm 28 ca so với ngày trước đó, trong đó có 1.431 ca trong cộng đồng.
Ngày 26-10, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.
Ngày 25-10, Sở Y tế TP.HCM đề xuất được tiêm vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.