Taekwondo An Giang nỗ lực vượt khó

24/12/2021 - 05:59

 - Kết thúc Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021, đội tuyển Taekwondo An Giang thi đấu đầy cố gắng, đạt thành tích khá tốt, với 1 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ). Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để vận động viên (VĐV) Taekwondo An Giang nỗ lực thi đấu đạt kết quả cao tại giải vô địch toàn quốc và quốc tế năm sau, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX-2022.

Cùng với nhiều giải đấu cấp quốc gia khác, Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021 được tổ chức trở lại tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Giải đấu được kỳ vọng tạo sân chơi, cơ hội thi đấu, cọ xát cho VĐV Taekwondo cả nước. Đồng thời, là cơ hội để lựa chọn VĐV trẻ, bổ sung cho đội tuyển quốc gia hướng tới các mục tiêu trong năm kế tiếp. “Tuy gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng giải năm nay vẫn thu hút đông lực lượng VĐV tham gia. Bởi đây là cơ hội tốt để các địa phương đánh giá công tác phát triển phong trào cũng như đào tạo VĐV võ thuật Taekwondo” - HLV trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh An Giang Nguyễn Bích Thủy nhận xét.

Các vận động viên taekwondo tích cực tập luyện

Giải được tổ chức theo hình thức “bong bóng khép kín” không có khán giả, nhằm đảm bảo quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự giải có hơn 250 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc, thi đấu ở 20 nội dung đối kháng (cá nhân, đồng đội) và 9 nội dung quyền (quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo). HLV Nguyễn Bích Thủy cho biết: “Đây là giải đấu lớn nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, quy tụ hầu hết đơn vị mạnh cả nước tham dự. Đặc biệt, giải được xem là đợt tổng duyệt, kiểm tra năng lực của VĐV, chuẩn bị tốt nhất tham dự SEA Games 31. Việc tranh chấp huy chương diễn ra rất quyết liệt giữa các VĐV”.

Đội tuyển Taekwondo An Giang đã thi đấu khá tốt Giải vô địch Taekwondo quốc gia 2021

Giải đấu diễn ra gay cấn, hấp dẫn khi các đoàn đều tung ra lực lượng mạnh nhất đua tranh. Kết quả, Hà Nội giành vị trí nhất toàn đoàn, với 6 HCV, 6 HCB và 11 HCĐ; Đà Nẵng hạng nhì toàn đoàn, với 5 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ; TP. Hồ Chí Minh hạng ba toàn đoàn, với 4 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ. Kết thúc giải năm nay, đội tuyển Taekwondo An Giang thi đấu đầy cố gắng, đoạt 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, VĐV Hứa Văn Huy và Ngô Thị Thùy Dung đoạt HCV nội dung quyền sáng tạo đôi nam, nữ. VĐV Lê Trần Kim Uyên không thể đoạt HCV ở cả 2 nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ và quyền sáng tạo cá nhân nữ, dù có số điểm bằng với đối thủ (thua về chỉ số phụ), đành chấp nhận HCB trong tiếc nuối.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện Taekwondo ở các địa phương phát triển mạnh, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia luyện tập. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì, phát triển môn thế mạnh, bộ môn quan tâm đến công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV năng khiếu, trẻ, nhằm tạo nguồn chất lượng. Với chiến lược đào tạo hiệu quả, bộ môn Taekwondo tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tích cao tại các giải trong nước, châu lục và thế giới. Ngoài những VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Quyên, Hứa Văn Huy… bộ môn còn sở hữu lứa VĐV trẻ, năng khiếu chất lượng, đầy triển vọng, như: Lê Thị Thảo Trang, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Trọng Phúc, Cù Thị Hồng Tươi, Nguyễn Thái Gia Huyền, Châu Toàn Ý…

Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Bích Thủy đang tích cực tập luyện, chuẩn bị lực lượng tốt nhất để tham gia các giải đấu cấp quốc gia trong năm 2022 và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022.

Bài, ảnh: L.H