Tạm giữ người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bình Dương

05/11/2023 - 14:52

Ngày 5/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đang tạm giữ và làm rõ hành vi của người phụ nữ nghi bắt cóc em bé sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Hình ảnh người phụ nữ bế bé sơ sinh trích xuất từ camera. Ảnh: TTXVN phát

Người phụ nữ bị tạm giữ tên T.T.N.T (sinh năm 2005, quê Bến Tre). Theo thông tin ban đầu T khai nhận, lập gia đình đã lâu nhưng chưa có con, do bị bệnh u nang buồng trứng, T đã sảy thai 1 lần, khả năng có con rất thấp. Vì áp lực gia đình, T đã nói dối đang mang thai, dự sinh vào tháng 10/2023.

Ngày 4/11, T vào Khoa Phụ Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng nói dối gia đình là nhập viện sinh con.

Tại đây, T mặc quần áo giả dạng là nhân viên y tế của bệnh viện, vào phòng của chị H.T.B (sinh năm 1998, quê Hậu Giang) vừa mới sinh bé gái vào ngày 3/11.

Sau đó, T nói rằng đưa bé gái đi chích ngừa, không cho gia đình bệnh nhân đi cùng, rồi T ôm bé gái rời khỏi bệnh viện.

Khoảng 1 giờ sau, không thấy đưa bé về phòng, gia đình báo bệnh viện. Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an điều tra sự việc.

Đến khoảng 23 giờ 4/11, lực lượng Công an đã bắt giữ được T cùng bé gái tại địa phận huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Theo HUYỀN TRANG (TTXVN)