Tấn công khủng bố ở miền Trung Mali, ít nhất 12 dân thường thiệt mạng

29/07/2023 - 10:35

Giới chức an ninh Mali ngày 28/7 cho biết ít nhất 12 dân thường đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một cuộc tấn công do những kẻ khủng bố thực hiện ở miền trung nước này.

Binh sĩ thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Timbuktu, Mali, ngày 8/12/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn nguồn tin sở tại cho biết cuộc tấn công xảy ra vào sáng ngày 27/7 tại làng Tiouga. Ngoài gây thương vong cho nhiều người thì những kẻ tấn công còn đốt cháy 5 ngôi nhà và cướp đi nhiều gia súc. Nhiều dân làng đã phải sơ tán tới những nơi khác do sợ hãi.

Giới chức Mali nghi ngờ cuộc tấn công do lực lượng Katiba Macina thuộc nhóm thánh chiến Hỗ trợ đạo Hồi và người Hồi giáo (GSIM) thực hiện.

Kể từ năm 2012 đến nay, Mali đã hứng chịu nhiều vụ tấn công khủng bố, dẫn tới một cuộc khủng hoảng toàn diện cả về an ninh, chính trị, kinh tế và nhân đạo.

Theo TRUNG KHÁNH (Báo Tin Tức)