Tấn công khủng bố tại Afghanistan

14/12/2022 - 07:29

Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công một khách sạn ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan vào chiều 12/12, làm ít nhất ba người chết và gần 20 người bị thương. Một bệnh viện tại địa phương thông báo tiếp nhận 21 nạn nhân được đưa tới cấp cứu, tuy nhiên ba người trong số đó đã chết.

Khói bốc lên từ khách sạn Kabul Longan. (Ảnh EPA)

Truyền thông Afghanistan dẫn lời các nhân chứng tại hiện trường cho biết, có hai vụ nổ lớn xảy ra trước khi có nhiều tiếng súng nổ bên trong khách sạn Kabul Longan bị tấn công khủng bố.

Người phát ngôn Sở Cảnh sát thủ đô Kabul, ông Khalid Zadran (Kh.Da-đran) cho biết, nhóm phiến quân tấn công khách sạn Kabul Longan ở khu vực Shahr-e-Naw, trung tâm thành phố vào khoảng 14 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 12/12. Các lực lượng an ninh đã tiếp cận hiện trường và triển khai các chiến dịch vây bắt. Trong vụ tấn công nêu trên, lực lượng an ninh Afghanistan tiêu diệt ba phần tử khủng bố.

Theo Nhân Dân