
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 của Nhóm điều tiết khẩn cấp tình hình kinh tế tại Khu phức hợp Chính phủ ở thành phố Sejong, Thủ tướng Han cho biết mặc dù giá dầu quốc tế hiện đã giảm trở lại mức trước khi chiến sự bùng phát, tuy nhiên, nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro. Bên cạnh giá dầu và tỷ giá hối đoái duy trì ở mức cao, khả năng các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng lãi suất cơ bản cũng đang gia tăng.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các bộ, ngành đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các bộ, ngành cần theo dõi theo thời gian thực diễn biến giá cả các mặt hàng dân sinh, đồng thời triển khai nhanh chóng và quyết liệt các biện pháp điều tiết cung – cầu phù hợp nhằm hạn chế áp lực lạm phát.
Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lạm phát duy trì trên mức 3%, chủ yếu do giá các sản phẩm năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu.
R.G