Thái Lan hủy các Cúp để dồn lịch cho Thai League

09/04/2020 - 15:26

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang xem xét việc bỏ các Cúp mùa giải 2020, để dồn lịch cho Thai League sau đại dịch Covid-19.

Sáng 9-4, Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đưa ra những ý tưởng mới cho bóng đá Thái Lan, một khi Covid-19 được khống chế.

Theo ông Somyot, FAT dự kiến sớm nhất Thai League sẽ trở lại từ ngày 30-5.

Thai-League-2020-Covid-19.jpg

Trong trường hợp Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các trận đấu Thai League sẽ bị hoãn cho đến đầu tháng 8 (khi ấy, mùa giải sẽ kéo dài đến 20-12).

Mùa bóng 2020 ở Thái Lan mới trôi qua 4 vòng đấu, và buộc phải hoãn bởi virus corona phát tán mạnh.

Trong khoảng thời gian vừa qua, FAT có 2 lần phải đưa ra quyết định tiếp tục hoãn Thai League.

Cũng theo ông Somyot, một khả năng khác đang được FAT tính đến là hủy bỏ toàn bộ các Cúp trong mùa giải 2020.

Ngoài cuộc đua Thai League, bóng đá Thái Lan còn hai giải quốc nội, Thai FA Cup và Thai League Cup.

Việc hủy bỏ hai sân chơi vốn không được các CLB mạnh ưu tiên sẽ giúp dồn lịch cho Thai League.

Trước đó, FAT cũng đưa ra khả năng Thai League cắt giai đoạn lượt về, để tránh ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Thái Lan vào cuối năm, với AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022.

FAT thậm chí còn tính đến khả năng không dự AFF Cup 2020 (LĐBĐ Đông Nam Á không bắt buộc dự; các CLB cũng có quyền không nhả cầu thủ vì giải đấu nằm ngoài lịch FIFA - FIFA Day).

Theo THIÊN THANH (Vietnamnet)