Thái Lan trên đà trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới

09/12/2022 - 20:43

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA), Thái Lan đang trên đà vượt Việt Nam để trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong năm nay.

Công nhân bốc xếp các bao gạo tại một nhà máy ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thời gian từ tháng 1 - 10/2022, Ấn Độ đứng đầu danh sách các nhà xuất khẩu gạo thế giới với 17,06 triệu tấn, trong khi Thái Lan đứng thứ hai với 6,02 triệu tấn. Việt Nam, nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới năm 2021, bị đẩy xuống vị trí thứ ba với 6,01 triệu tấn. Tiếp theo danh sách này là Pakistan (3,4 triệu tấn) và Mỹ (1,9 triệu tấn).

Cũng theo TREA, danh sách các nhà nhập khẩu gạo lớn nhất tính từ đầu năm đến nay là Iraq (1,3 triệu tấn), tiếp sau là Nam Phi (640.000 tấn), Mỹ (540.000 tấn), Trung Quốc (530.000 tấn) và Benin (300.000 tấn). 

TREA cũng cho biết thêm trong tháng 10/2022, Thái Lan đã xuất khẩu 790.000 tấn gạo trị giá 13,97 tỷ baht, tăng tương ứng 24,7% và 20,5% so với tháng trước đó.

Thái Lan dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 11/2022 là 800.000 tấn, và tăng cao hơn trong tháng 12 do nhu cầu trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới. TREA tự tin rằng tổng xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay sẽ đạt mục tiêu 7,5 triệu tấn, cao hơn đáng kể so với tổng xuất khẩu 6,12 triệu tấn của năm 2021.

Các thị trường gạo lớn nhất của Thái Lan là Iraq, Nam Phi, Mỹ, Trung Quốc, Benin, Nhật Bản, Senegal và Angola.

Theo TTXVN