Theo đó, các điểm thu mua lúa gạo sẽ được mở tại 28 tỉnh trên khắp cả nước nhằm mục tiêu thu mua ban đầu 1 triệu tấn lúa với giá được ấn định không cao hơn 300 baht/tấn (928 USD/tấn) so với giá thị trường để ngăn giá bán tại nông trại giảm. Ngoài ra, lúa gạo sẽ được liên kết tiêu thụ tại các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước.
Để giảm bớt rủi ro từ những thị trường chính đang bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Trung Đông, Thái Lan đang mở rộng tiếp thị nông sản, đặc biệt là gạo trắng, sang các nước như Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Nam Phi. Đối với châu Âu, Mỹ và Australia, Thái Lan đang triển khai chiến lược quảng bá gạo tốt cho sức khỏe, gạo hữu cơ và gạo cao cấp.

Bên cạnh đó, Thái Lan tăng cường sử dụng công nghệ để dự báo sản lượng lúa gạo trước 2-8 tuần, theo dõi giá thu mua ở cấp huyện và đánh giá năng lực sản xuất của các nhà máy xay xát gạo.
Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cũng sẽ tiếp tục dự án "Thái Lan giúp Thái Lan", cung cấp giá ưu đãi cho hơn 3.000 sản phẩm nông nghiệp và tiêu dùng trên toàn quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm thương mại hiện đại, cửa hàng địa phương, Bưu điện Thái Lan và 3.800 xe bán hàng lưu động để tiếp cận các vùng sâu vùng xa.
R.G