Thắp sáng ước mơ cho học sinh dân tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn

24/09/2023 - 11:55

 - Trong 2 ngày 23 và 24/9, các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nơi có gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống.

Cụ thể, tại Trường Tiểu học “A” Núi Tô, Câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Xã đoàn Núi Tô tổ chức chương trình tình nguyện Trung thu yêu thương “Sự tích mặt trăng” mùa 3/2023. Học sinh được tham gia nhiều trò chơi dân gian có thưởng, xem các tiếc mục văn nghệ, ca múa, nhảy hiện đại, tiểu phẩm "Cuội và Bờm phiêu lưu ký", đêm hội rước đèn.

Dịp này, Câu lạc bộ Cầu Vồng Lửa đã trao 50 suất học bổng, 220 phần quà Trung thu, 5 phần quà cho gia đình chính sách, thực hiện 2 công trình thanh niên “Cổng mặt trời” và “Trạm xanh” cho xã Núi Tô, tổng kinh phí 28,8 triệu đồng, do các sinh viên tình nguyện đóng góp và vận động Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Phong tài trợ.

Trong khi đó, tại UBND xã Núi Tô, Đội Công tác xã hội Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức chương trình “Tô màu trăng xanh” cho học sinh Trường Tiểu học “B” Núi Tô và Trường THCS Núi Tô. Các em được xem nhiều tiết mục văn nghệ, điệu múa Khmer đặc sắc do các sinh viên tình nguyện và học sinh thể hiện.

Dịp này, đoàn đã trao 10 suất học bổng, 250 phần quà cho học sinh, tặng lồng đèn do sinh viên tình nguyện tự tay làm cho trẻ em Khmer, tổ chức đêm hội rước đèn trung thu, múa lân, phá cổ. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 30,4 triệu đồng. Hoạt động “chở trăng về” cho trẻ em vùng khó khăn vào dịp Tết Trung thu được Đội Công tác xã hội Trường Đại học Nguyễn Tất Thành duy trì thực hiện liên tục 8 năm qua.

Tại trường THCS An Tức (huyện Tri Tôn), đoàn thiện nguyện Liên Két (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và bà con phật tử chùa Bửu Quang (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm chấp cánh ước mơ” cho học sinh dân tộc thiểu số Khmer.

Các em được tham gia nhiều trò chơi dân gian như: Thẩy lon, ném bể bóng, những câu đố vui có thưởng, xem biểu diễn múa lân, sư, rồng, ăn uống miễn phí tại gian hàng “0 đồng”. Trẻ em rất hào hứng khi được vui hội lô tô do "chị Hằng", "chú Cuội" rao các con số và nhận những phần quà có giá trị.

 Đoàn đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh khó khăn có nhà xa trường, trị giá 1,3 triệu đồng/chiếc; trao 206 phần quà Trung thu cho học sinh Khmer của Trường Tiểu học “A” Châu Lăng và Trường THCS xã An Tức. Mỗi phần gồm: Bánh, kẹo, lồng đèn và tiền mặt trị giá 250.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 100 triệu đồng, do gia đình sư cô An Hương, chị Kim Thành Hoàng và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước tài trợ.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức cho thiếu nhi dân tộc thiểu số Khmer huyện Tri Tôn

Câu lạc bộ Lan tỏa yêu thương (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Trung thu trăng sáng ước mơ” cho thiếu nhi Khmer xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn).

Tại chương trình, các học sinh đến từ các trường: THCS, Tiểu học “A”, Tiểu học “B” và Mẫu giáo Ô Lâm đã được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân, sư, rồng; ảo thuật; nghe kể chuyện chị Hằng, chú Cuội; tham gia các gian hàng trò chơi dân gian có thưởng. Dịp này, Câu lạc bộ Lan tỏa yêu thương đã trao 3.000 phần quà cho thiếu nhi dân tộc thiểu số Khmer, mỗi phần gồm: Bánh Trung thu, lồng đèn, sữa... Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 150 triệu đồng, do câu lạc bộ vận động hỗ trợ.

NGÔ CHUẨN