Thế giới ghi nhận tổng cộng trên 517 triệu ca mắc COVID-19

09/05/2022 - 07:53

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h00 ngày 8/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 517.088.349 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.276.086 ca tử vong.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Số bệnh nhân đã bình phục là 471.779.969 người, trong khi vẫn còn 39.032.294 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực.

Hiện Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới, với 83.567.707 ca mắc và 1.024.525 ca tử vong. Tiếp theo là Ấn Độ với 43.102.508 ca mắc và 524.064 ca tử vong. Với 30.558.530 ca mắc và 664.179 ca tử vong, Brazil đứng thứ ba thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 184.640 ca mắc COVID-19 và 372 ca tử vong.

Campuchia ngày 7/5 không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Đây là lần đầu tiên quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận tín hiệu tích cực như vậy kể từ khi làn sóng dịch thứ ba lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát vào tháng 2 năm ngoái.

Campuchia bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 2/2021. Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, tính đến nay, gần 15 triệu người tại nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, chiếm 93,7% dân số; 14,22 triệu người, tương đương 89% dân số đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản. Nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao, quốc gia Đông Nam Á này đã nối lại tất cả các hoạt động kinh tế-xã hội, đồng thời mở cửa biên giới, cho phép tất cả các du khách đã tiêm đầy đủ các mũi cơ bản nhập cảnh mà không phải cách ly kể từ tháng 11/2021.

Trong khi đó, Trung Quốc đại lục ghi nhận 319 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng và 4.065 ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày 7/5. Trong số trên, riêng thành phố Thượng Hải ghi nhận 215 ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng và 3.760 ca không triệu chứng, trong khi có thêm 8 ca tử vong do COVID-19 mà nguyên nhân trực tiếp là do bệnh nhân mắc bệnh lý nền. Ngoài Thượng Hải, 11 khu vực cấp tỉnh khác ở Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó thủ đô Bắc Kinh có 44 ca và Hà Nam có 25 ca. Với 1.115 bệnh nhân bình phục được ghi nhận trong ngày 7/5, hiện vẫn còn 9.181 bệnh nhân đang được điều trị trong các bệnh viện ở Trung Quốc đại lục. 

Trung Quốc hiện đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với đại dịch COVID-19 với các biện pháp phản ứng nhanh và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan. Hiện các cơ quan chức năng Trung Quốc đang thiết lập hàng nghìn điểm xét nghiệm PCR tại các thành phố lớn.

New Zealand vừa ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.5 tại khu vực cửa khẩu. Trường hợp này từ Nam Phi đến New Zealand. Hôm 1/5 vừa qua, New Zealand cũng đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể BA.4, cũng đến từ Nam Phi. Bộ Y tế New Zealand cho biết sẽ phải mất vài tuần hoặc vài tháng để đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng loại biến thể mới hoặc dòng phụ mới của biến thể. Do đó, nhà chức trách nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.

Tại Israel, từ ngày 20/5, quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với du khách nhập cảnh tại sân bay Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv sẽ được dỡ bỏ, trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 trong ngày ở nước này giảm từ mức hơn 6.000 ca xuống mức dưới 2.000 ca trong tháng qua. Tuy nhiên, người nước ngoài vẫn phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay tới nước này.

Kể từ ngày 10/5, du khách nước ngoài có thể thực hiện xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành tới Israel thay vì xét nghiệm PCR 72 giờ trước khi tới nước này theo như yêu cầu hiện nay.

Kể từ ngày 1/3 vừa qua Israel đã dỡ bỏ quy định công dân Israel ở nước ngoài trước khi lên máy bay về nước phải xét nghiệm ở nước sở tại. Theo quy định hiện nay, mọi du khách nhập cảnh phải tự cách ly ít nhất trong 24 giờ, hoặc cho đến khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Theo MINH CHÂU (TTXVN)