Thể hình và fitness An Giang nỗ lực khẳng định vị thế

07/01/2022 - 06:05

 - Kết thúc Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 24 năm 2021 và Giải vô địch thể hình nam cổ điển, nữ fitness và nữ body fitness quốc gia năm 2021, An Giang thi đấu khá thành công, đoạt 2 huy chương vàng (HCV), 7 huy chương bạc (HCB), 6 huy chương đồng (HCĐ), xếp hạng nhì đồng đội nữ. Thành tích trên thể hiện sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV) tham dự giải, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của môn thể hình và fitness tỉnh trên đấu trường quốc gia.

Huấn luyện viên (HLV) trưởng bộ môn thể hình và fitness An Giang Nguyễn Văn Hải cho biết, phong trào luyện tập thể hình và fitness trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 60 câu lạc bộ thể hình và fitness hoạt động, thu hút đông đảo người dân tập luyện thường xuyên. Hầu hết phòng tập có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ tập luyện hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của học viên. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để bộ môn thể hình và fitness chọn VĐV có tố chất để đào tạo.

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng bộ môn thể hình và fitness vẫn có cách làm hiệu quả, khẳng định vị thế. Nhiều VĐV thi đấu thành công trên đấu trường trong nước, khu vực và thế giới, mang lại thành tích cao cho thể thao An Giang. Ngoài VĐV đã khẳng định tên tuổi, như: Phạm Văn Mách, Đinh Kim Loan, Trần Thị Cẩm Tú, Lê Hoài Thương, Lương Hồng Ngọc…, bộ môn thể hình và fitness còn sở hữu VĐV trẻ triển vọng, như: Phan Huỳnh Đức, Đặng Thị Kim An…

Đặng Thị Kim An có nhiều tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế bị tạm hoãn suốt cả năm 2021. Mãi đến giữa tháng 12-2021, bộ môn mới được tham dự Giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 24 năm 2021; Giải vô địch thể hình nam cổ điển, nữ fitness và nữ body fitness quốc gia năm 2021, khi tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Giải vô địch thể hình quốc gia, giải vô địch thể hình nam cổ điển, nữ fitness và nữ body fitness quốc gia diễn ra từ ngày 17 đến 20-12-2021 tại tỉnh Khánh Hòa, thu hút 159 VĐV nam, nữ đến từ 13 tỉnh, thành phố, ngành cả nước. Trong đó, ở giải vô địch quốc gia, thi đấu 9 nội dung nam, 5 nội dung nữ, 5 đôi nam nữ, vô địch tuyệt đối nam, vô địch tuyệt đối nữ. Giải vô địch nam cổ điển, nữ fitness và nữ body fitness quốc gia thi đấu 5 nội dung nam cổ điển, 4 nội dung fitness và 4 nội dung body fitness.

Các mùa giải này giúp từng đơn vị đánh giá chất lượng hoạt động tập luyện thời gian qua. Đồng thời, là dịp để VĐV giao lưu, kết nối, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn trong thi đấu; giúp ngành thể thao tuyển chọn VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho giải thi đấu khu vực, quốc tế sắp tới.

Đội tuyển thể hình và fitness tỉnh An Giang cử 17 VĐV tham dự cả 2 giải. Kết quả, toàn đội đoạt 2 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ. Trong đó, VĐV Từ Ngọc Quỳnh thi đấu xuất sắc đoạt HCV nội dung body fitness chiều cao đến 165cm và VĐV Đặng Thị Kim An đoạt HCV nội dung thể hình đơn nữ đến 46kg. Việc cả 2 giải uy tín nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức cùng lúc đã thu hút rất đông VĐV tham dự, nhất là VĐV tuyển quốc gia và VĐV trẻ triển vọng. “Thành tích của các VĐV An Giang đạt được tại 2 giải tuy không được như kỳ vọng, nhưng thể hiện sự nỗ lực của mỗi VĐV, nhất là VĐV trẻ” - HLV Nguyễn Văn Hải cho biết.

Để chuẩn bị lực lượng tham dự các giải đấu quan trọng trong năm 2022 và hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, người phụ trách bộ môn thể hình và fitness tỉnh chủ động tuyển chọn giáo án, huấn luyện riêng cho từng giải, giúp các em có thể trạng và thể lực tốt nhất. Ngoài ra, tạo điều kiện để VĐV trẻ, năng khiếu thi đấu cọ xát, nhằm tích lũy kinh nghiệm, xây dựng lực lượng VĐV kế thừa có chất lượng chuyên môn tốt, tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường quốc gia.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU