Thổ Nhĩ Kỳ chờ Ukraine phản hồi về vòng đàm phán lần ba với Nga

08/07/2025 - 20:07

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết Ankara đang chờ phản hồi từ phía Ukraine về thời điểm tổ chức vòng đàm phán lần thứ ba tại Istanbul nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: TASS

“Phía Nga đã xác nhận sẵn sàng tham gia đàm phán. Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Ukraine”, ông Fidan phát biểu với đài truyền hình TRT Haber sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tổ chức tại Brazil.

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh Ankara sẵn sàng đóng vai trò chủ nhà cho một hội nghị thượng đỉnh cấp cao giữa các bên liên quan, nếu điều này giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình. Theo ông Fidan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo liên quan đến vấn đề Ukraine.

“Không có trở ngại nào trong việc tổ chức một hội nghị như vậy tại Thổ Nhĩ Kỳ”, ông nói thêm.

Ông Fidan đánh giá hai vòng đàm phán trước đó tại Istanbul đã mang lại kết quả tích cực, đặc biệt trên phương diện nhân đạo.

“Hai vòng đàm phán trực tiếp đã mở đường cho cuộc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ ở quy mô lớn chưa từng có. Cả hai bên đều bày tỏ sự hài lòng với những tiến triển này”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Tuy vậy, ông thừa nhận quá trình đàm phán vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

“Vấn đề then chốt hiện nay là làm sao đạt được một lệnh ngừng bắn, dù chỉ là tạm thời hay tiến tới lâu dài. Câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có thể đạt được thông qua đàm phán hay cần đến một hội nghị thượng đỉnh. Các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn, với nhiều quan điểm khác biệt từ các bên”, ông nói.

Trong khi đó, theo đài RT (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Georgiy Tikhiy, thừa nhận Kiev không kỳ vọng nhiều vào kết quả của các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi không mong đợi một lệnh ngừng bắn thực sự sau các cuộc họp này”, ông Tikhiy phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 4/7 và cho biết Ukraine tham gia chủ yếu để tránh bị xem là cản trở nỗ lực hòa bình từ phương Tây.

Hai vòng đàm phán gần đây giữa Nga và Ukraine được tổ chức tại Istanbul vào các ngày 26/5 và 2/6, tuy chưa đạt được bước đột phá rõ rệt, nhưng đã đem lại kết quả cụ thể về trao đổi tù binh. Hai bên đồng ý trao đổi mỗi bên 1000 tù binh, trong đó có việc hồi hương các quân nhân bị thương nặng và binh sĩ dưới 25 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Magyar Nemzet (Hungary) ngày 7/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ các điều kiện mà Moskva cho là cần thiết để tiến tới một thỏa thuận hòa bình.

“Chúng tôi đề cập rõ ràng tới yêu cầu phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, gỡ bỏ các lệnh trừng phạt, rút lại các vụ kiện chống Nga và hoàn trả tài sản bị phương Tây tịch thu. Những điều này cần được quy định trong một thỏa thuận hòa bình có tính ràng buộc pháp lý”, ông Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, nhưng mục tiêu phải là hòa bình bền vững chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời.

“Chúng tôi không muốn một khoảng lặng để Ukraine và các nước phương Tây tận dụng tái tổ chức lực lượng, huy động quân và tiếp tục tăng cường năng lực quân sự”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Lavrov, để đạt được hòa bình thực sự, cần giải quyết triệt để các nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột, bao gồm việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và nguy cơ Ukraine gia nhập liên minh này – điều mà Nga coi là đe dọa an ninh trực tiếp.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập Nga – bao gồm bán đảo Crimea, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, cũng như các tỉnh Zaporozhia và Kherson.

“Người dân tại những khu vực này đã thể hiện ý chí thông qua các cuộc trưng cầu dân ý”, ông nói.

Nga từng trình bày một bản dự thảo ghi nhớ hòa bình trong các cuộc đàm phán trước đây, song phía Ukraine cho rằng những điều kiện mà Moskva đưa ra là “tối hậu thư” và không thể chấp nhận.

Theo HẢI  VÂN (Báo Tin tức)