Theo số liệu được công bố, xuất khẩu diesel từ Nga trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9 năm nay đạt khoảng 140.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 693.000 thùng/ngày cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu diesel từ Saudi Arabia và các nước Trung Đông cũng giảm khoảng 809.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2025. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung góp phần đẩy giá diesel tại Mỹ tăng khoảng 77% từ đầu năm.
Theo thỏa thuận, Nga dự kiến xuất khẩu 300.000 tấn diesel trong tháng 10, tương đương khoảng 75.000 thùng/ngày. Mức cung này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lượng diesel thiếu hụt từ Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.
Các chuyên gia cho rằng lượng diesel bổ sung từ Nga chỉ có thể tạo tác động hạn chế đến thị trường, khó làm thay đổi đáng kể mặt bằng giá. Bên cạnh đó, việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu tại Nga có thể kéo dài nhiều tháng trong bối cảnh nước này tiếp tục chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu.
R.G